1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thúc đẩy hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh Việt - Trung

(Dân trí) - 5 tỉnh thành phố đã thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trong hợp tác phát triển hành lang kinh tế, tập trung triển khai đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (bao gồm cả đường sắt và đường bộ).

5 tỉnh thành tham gia hội nghị hành lang kinh tế đều thống nhất tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (ảnh Cổng TTĐT)
5 tỉnh thành tham gia hội nghị hành lang kinh tế đều thống nhất tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (ảnh Cổng TTĐT)

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển” đã diễn hôm nay (22/11) tại TP. Hải Phòng.

Với 200 đại biểu đến từ 5 tỉnh thành phố trong hành lang kinh tế tham dự, Hội nghị tập trung đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung Biên bản hợp tác Hội nghị Hành lang kinh tế lần thứ VII, đồng thời đề ra hướng hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận việc triển khai giao lưu, thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, thúc đẩy phát triển ngành logicstic, ủng hộ hợp tác tài chính và bảo hiểm…

Cụ thể, 5 tỉnh thành phố đã thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trong hợp tác phát triển hành lang kinh tế, tập trung triển khai đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (bao gồm cả đường sắt và đường bộ).

Hội nghị cũng đề nghị Chính phủ 2 nước sớm cho phép nghiên cứu thúc đẩy mở tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế từ Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai- Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cùng với đó là nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Bên cạnh đó 5 tỉnh thành phố cũng khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu, theo dõi thị trường và xin phép Chính phủ hai nước mở tuyến đường hàng không vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Cát Bi (Hải Phòng) - Trường Thủy (Côn Minh) và Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trường Thủy (Côn Minh).


Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đưa vào sử dụng đã kết nối giao thông các tỉnh thành trong hành lang kinh tế (ảnh Internet)

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đưa vào sử dụng đã kết nối giao thông các tỉnh thành trong hành lang kinh tế (ảnh Internet)

Cầu đường bộ tại hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) cũng được đưa ra xem xét tại hội nghị và thống nhất đề nghị Chính phủ hai nước sớm cho phép…

Tại Hội nghị, việc hợp tác thương mại, đầu tư; Hợp tác giáo dục, y tế, du lịch; Ủng hộ triển khai hợp tác tiền tệ và nghiệp vụ bảo hiểm, thúc đẩy phát triển ngành logistics qua biên giới cùng các lĩnh vực hợp tác khác cùng được đưa ra bàn thảo và các bên đều đi đến thống nhất để cùng tăng cường, thúc đẩy phát triển.

Các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan của 5 tỉnh, thành phố tại Hội nghị lần này cũng đã ký nhiều các văn bản hợp tác liên quan đến giao lưu, thỏa thuận khung hợp tác thanh toán biên mậu, thỏa thuận Biện pháp nghiệp vụ thanh toán biên mậu, thỏa thuận hợp tác du lịch…

An Nhiên