1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: “Không gì là không thể nếu có quyết tâm”

(Dân trí) - Sáng nay (19/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp năm 2018 tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp 2018" tại Sóc Trăng với chủ đề “Sóc Trăng - Cơ hội của bạn” thu hút trên 700 đại biểu gồm lãnh đạo các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức tài chính - tín dụng, các tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư; các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, 3 lĩnh vực ưu tiên mà Sóc Trăng đang hướng đến kêu gọi đầu tư là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Tỉnh Sóc Trăng kỳ vọng sẽ tận dụng được cơ hội để quảng bá và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như: Du lịch sinh thái với đặc thù là vùng sông nước phù sa, vườn cây trái xanh bạt ngàn, phong phú… kết hợp với vùng rừng phòng hộ, ngập mặn ven biển; du lịch tín ngưỡng với nhiều kiến trúc chùa chiền phong phú, đặc trưng của nhiều đồng bào dân tộc và nhiều tín ngưỡng khác nhau; xây dựng khu nghỉ dưỡng; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản; công nghiệp chế biến; nông nghiệp kỹ thuật cao; trung tâm thương mại hiện đại; năng lượng tái tạo (nhiệt điện, điện gió, điện sinh học, điện mặt trời…).

Đồng thời, tỉnh Sóc Trăng cũng tin tưởng rằng với sự ra mắt của cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Sóc Trăng, sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức trong lĩnh vực khởi nghiệp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Cùng khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” của tỉnh nhà trong thời gian tới.

“Sóc Trăng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư vào Sóc Trăng”, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng khẳng định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, đến nay đã có 50 dự án với tổng mức đầu tư khoảng trên 130.000 tỷ đồng được tỉnh lập danh sách trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của tỉnh Sóc Trăng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một quốc gia hay một địa phương muốn vươn lên thành công đều phải dựa vào tiềm năng và lợi thế của mình. “Vấn đề là chìa khóa nào để biến những lợi thế thành lợi thế cạnh tranh. Sóc Trăng có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế, xã hội. Dù là tỉnh có vị trí kém thuận lợi, nhưng Sóc Trăng lại có ưu thế phát triển về biển, có thể nói Sóc Trăng đã đổi thay rất nhiều trong những năm qua”. Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng lưu ý, trong tương lai, Sóc Trăng cần phải phát huy lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái gắn với phát triển mô hình nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo là tiềm năng lớn của tỉnh.

Sóc Trăng có nhiều tài nguyên khai thác về du lịch, có nhiều lễ hội lớn, có trên 200 ngôi chùa của người Khmer, người Kinh. Chính vì vậy, Sóc Trăng cần vượt lên chính mình, xây dựng chỗ đứng cho người dân trên trường quốc tế.

“Chính quyền năng động, tận tụy đối với người dân, với Sóc Trăng thì không có gì là không thể nếu chúng ta có quyết tâm thực hiện, đặc biệt là yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Thủ tướng nhận định.

Huỳnh Hải – Xuân Lương

Thủ tướng: “Không gì là không thể nếu có quyết tâm” - 3