1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngôi nhà đắt nhất thế giới giá 301 triệu USD

(Dân trí) - Một dinh thự ở ngoại ô thành phố Paris (Pháp) đã trở thành ngôi nhà đắt nhất hành tinh với giá bán 275 triệu euro (khoảng 301 triệu USD).

Dinh thự mới xây này có tên Chateau Louis XIV vừa được bán cho một người Trung Đông và người này yêu cầu không tiết lộ danh tính.

Dinh thự đắt nhất thế giới
Dinh thự đắt nhất thế giới

Dinh thự này rộng 23ha, được xây dựng trên khu đất giáp ranh với Cung điện Versailles và vùng Marly-le-Roi. Phải mất 3 năm để xây dựng xong dinh thự cầu kỳ này.


Trần nhà được thiết kế rất cầu kỳ và sang trọng

Trần nhà được thiết kế rất cầu kỳ và sang trọng


Dinh thự có hẳn một thuỷ cung trong nhà

Dinh thự có hẳn một thuỷ cung trong nhà


Khuôn viên bên ngoài dinh thự được thiết kế rất tỉ mỉ và tinh tế

Khuôn viên bên ngoài dinh thự được thiết kế rất tỉ mỉ và tinh tế

Có lẽ một trong những lý do khiến dinh thự này có giá đắt đỏ như vậy là vì nội thất đặc biệt bên trong. Dinh thự có một thuỷ cung trong nhà, một rạp chiếu phim, một phòng khiêu vũ, một câu lạc bộ đêm xây ngầm và một hầm rượu. Phía ngoài dinh thự có một đài phun nước dát vàng.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách sang trọng của thế kỷ 17
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách sang trọng của thế kỷ 17

Toàn cảnh dinh thự

Toàn cảnh dinh thự


Dinh thự được đặt tên theo tên của Hoàng đế Pháp Louis XIV, người trị vì đất nước trong 72 năm

Dinh thự được đặt tên theo tên của Hoàng đế Pháp Louis XIV, người trị vì đất nước trong 72 năm

Với những bồn hoa được trồng rất trang nhã, một đài phun nước được phủ vàng lấp lánh, một hàng hoa dài bất tận, các bức tượng làm bằng đã cẩm thạch, một lối đi cho ngựa, và một mê cung đầy bí ẩn...nơi đây không khác nào khu vườn của Nhà vua Pháp Louis XIV ngày xưa.


Đài phun nước phủ vàng

Đài phun nước phủ vàng

Khu dinh thự rộng 23ha
Khu dinh thự rộng 23ha

Như vậy, với mức giá 301 triệu USD, dinh thự này đã phá vỡ kỷ lục ngôi nhà đắt nhất thế giới được thiết lập năm 2011 của một căn hộ Penhouse ở London (Anh). Lúc đó, căn hộ này được bán với giá 221 triệu USD.

Thảo Nguyên

 

Ngôi nhà đắt nhất thế giới giá 301 triệu USD - 10