1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chợ cá chép nhộn nhịp lúc nửa đêm ở Sài Gòn

(Dân trí) - Từ nửa đêm, các tiểu thương tấp nập mua bán cá chép ở chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM để chuẩn bị cho ngày cúng Táo quân.

Chợ cá chép nhộn nhịp lúc nửa đêm ở Sài Gòn

Từ nửa đêm, các tiểu thương tấp nập mua bán cá chép ở chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM để chuẩn bị cho ngày cúng Táo quân.

Chợ đầu mối Bình Điền là chợ lớn nhất TPHCM bán đủ loại hàng hòa từ rau củ quả đến tôm, cá. Như những năm trước, một ngày trước ngày 23 tháng chạp (ngày cúng ông Công, ông Táo) ở nhà lồng bán cá đỏ rực một góc với những thùng lớn chứa cá chép đỏ. Các tiểu thương từ khắp thành phố và tỉnh thành lân cận đổ về chợ đầu mối để mua cá chép về bán lẻ.

Chợ đầu mối đang bày bán 2 loại cá chép đỏ, loại cá chép nhỏ bằng nắm tay được nhập từ Đồng Nai. "Từ ngày 21 tháng chạp tôi bắt đầu nhập 2 xe tải chở khoảng 7 tấn cá chép để bán", anh Nguyễn Văn Tiến, chủ vựa cho biết. Gía của cá chép đỏ loại nhỏ khoảng 180.000/ kg. Theo các chủ vựa, cá chép năm nay không tăng so với năm ngoái.

Ngoài cá chép đỏ loại nhỏ, cá chép đỏ loại lớn cũng được bán khá nhiều. Gía cả của cá chép đỏ lớn khoảng 80.000 đồng/kg.

Một ngày trước 23 tháng chạp, chợ đầu mối Thủ Đức bày bán các loại cá chép đỏ để phục vụ cúng Táo quân.
Một ngày trước 23 tháng chạp, chợ đầu mối Thủ Đức bày bán các loại cá chép đỏ để phục vụ cúng Táo quân.
Các tiểu thương từ khắp thành phố và vùng lân cận đổ về mua cá chép để bán lẻ.
Các tiểu thương từ khắp thành phố và vùng lân cận đổ về mua cá chép để bán lẻ.
Chợ bán 2 loại cá chép nhỏ và lớn. Cá chép nhỏ chỉ bằng nắm tay được bán với giá 180.000 đồng/kg.
Chợ bán 2 loại cá chép nhỏ và lớn. Cá chép nhỏ chỉ bằng nắm tay được bán với giá 180.000 đồng/kg.
Cá chép lớn giá 80.000 đồng/kg.
Cá chép lớn giá 80.000 đồng/kg.
Chợ hoạt động nhộn nhịp suốt đêm, đông nhất vào khoảng từ 3h sáng.
Chợ hoạt động nhộn nhịp suốt đêm, đông nhất vào khoảng từ 3h sáng.
Chị Ngân, ngụ quận Bình Tân mua 20 kg cá chép lớn nhỏ để về bán ở chợ gần nhà. Năm nào tôi cũng đi sớm để lựa cá đẹp để về bán lại cho khách, chị Ngân cho biết.
Chị Ngân, ngụ quận Bình Tân mua 20 kg cá chép lớn nhỏ để về bán ở chợ gần nhà. "Năm nào tôi cũng đi sớm để lựa cá đẹp để về bán lại cho khách", chị Ngân cho biết.
Cá chép lấy từ chợ đầu mối về được các tiểu thương bán lại khoảng 10.000 đồng/3 con.
Cá chép lấy từ chợ đầu mối về được các tiểu thương bán lại khoảng 10.000 đồng/3 con.
Những con cá chép khỏe mạnh thì được bán với giá 5.000 đồng/con.
Những con cá chép khỏe mạnh thì được bán với giá 5.000 đồng/con.
Cá chép được nhập về từ Đồng Nai.
Cá chép được nhập về từ Đồng Nai.
Chủ sạp sẽ cho người lựa cá yếu hoặc đã chết ra, để cá khỏe lại trong thùng cho tiểu thương lựa chọn.
Chủ sạp sẽ cho người lựa cá yếu hoặc đã chết ra, để cá khỏe lại trong thùng cho tiểu thương lựa chọn.
Không khí buôn bán khẩn trương khi đã rạng sáng.
Không khí buôn bán khẩn trương khi đã rạng sáng.
Từ ngày 21 tháng chạp tôi bắt đầu nhập 2 xe tải chở khoảng 7 tấn cá chép để bán, anh Nguyễn Văn Tiến, chủ vựa cho biết.
Từ ngày 21 tháng chạp tôi bắt đầu nhập 2 xe tải chở khoảng 7 tấn cá chép để bán", anh Nguyễn Văn Tiến, chủ vựa cho biết.
Nhiều tiểu thương mua cả trăm kg cá chép từ rạng sáng 22 tháng chạp.
Nhiều tiểu thương mua cả trăm kg cá chép từ rạng sáng 22 tháng chạp.
Kể từ ngày 22 tháng chạp trở đi, các sạp tôm cá ở chợ đầu mối sẽ nhập đồng loạt cá chép về bán.
Kể từ ngày 22 tháng chạp trở đi, các sạp tôm cá ở chợ đầu mối sẽ nhập đồng loạt cá chép về bán.
Năm nay, giá cá chép không tăng so với các năm.
Năm nay, giá cá chép không tăng so với các năm.
Việc phóng sinh cá chép sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa, có giá trị nhân văn từ hàng trăm năm nay.
Việc phóng sinh cá chép sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa, có giá trị nhân văn từ hàng trăm năm nay.

Nguyễn Quang