Chung kết Sao mai 2009 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên:

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả”

Dân trí) - 9 gương mặt “cao điểm” nhất tại vòng chung kết Sao mai 2009 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã lộ diện trong đêm 8/11.

Đúng như dự đoán ban đầu của đa số khán giả Miền Trung qua 4 đêm diễn của các “sao mai” khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, hai thí sinh Lê Anh Tuấn, SBD: 106, phong cách nhạc dân gian, đến từ Đăk-nông và cô ca sĩ quen mặt ở các cuộc thi âm nhạc, từng lọt vào “top” 10 Việt Nam Idol 2008 và thiếu may mắn ở vòng chung kết phía Bắc Sao mai điểm hẹn 2008, Lê Thị Hương Trà, SBD 103, phong cách nhạc trẻ, đã lọt vào danh sách 9 gương mặt đại diện khu vực tham dự vòng chung kết SMĐH 2009.

 

Cô bạn đồng hương Nghệ An với ca sĩ Hương Trà, thí sinh Bùi Lê Mận, SBD 87, thể hiện phong cách nhạc dân gian nổi trội trong đêm chung kết khu vực, được cả Hội đồng nghệ thuật khen tặng “tự tin, mượt mà, gần gũi”, và cả số tin nhắn khán giả bình chọn nhiều nhất 1.047 tin nhắn.

 

Các “vé” vào vòng trong còn lại thuộc về các thí sinh: Lê Bá Khoa, SBD: 84, Thân Đình Phương, SBD: 93, Hoàng Viết Danh, SBD: 74 (nhạc thính phòng), Nguyễn Thị Thương, SBD: 101 (nhạc dân gian), Lê Thị Mỹ Như, SBD: 90, Vũ Thị Minh Trang, SBD: 102 (nhạc nhẹ).

 

Đánh giá vòng chung kết cuộc thi Sao mai 2009 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, NSƯT Huyền Thanh, trưởng Ban Giám khảo nhận định: “Năm nay, dòng nhạc nhẹ xuất hiện nhiều chất giọng tốt hơn năm ngoái. Các thí sinh dòng nhạc dân gian cũng thể hiện khá tốt. Riêng khả năng của các thí sinh dự thi dòng nhạc thính phòng vẫn yếu hơn hẳn so với các thí sinh phía Bắc”. Cả 6 giọng ca nhạc thính phòng đều không ai chinh phục được Hội đồng nghệ thuật; đều bị chê tơi tả, chủ yếu là “kỹ thuật chưa tốt, chọn bài hát quá sức” như các NSND Trung Kiên phát biểu.

 

Ngoài những góp ý thẳng thắn, nhạc sĩ Ngọc Châu, thành viên Hội đồng nghệ thuật đã khiến thí sinh Như Thuỳ trình bài ca khúc Bà tôi phải bối rối, hồi hộp không trả lời được câu hỏi “Em có hiểu nội dung, ý nghĩa của bài hát Bà tôi mà em vừa trình bày?”

 

Dưới đây là một vài hình ảnh điểm lại các thí sinh lọt vào vòng trong sau đêm chung kết Sao mai 2009, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên 8/11:

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 1

Cô ca sĩ khá quen từng lọt top 10 Việt Nam Idol 2008- Lê Thị Hương Trà- SBD 103

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 2

Phần trình diễn được Hội đồng nghệ thuật đánh giá là điên hơi quá nhưng chiếm lĩnh được sân khấu của thí sinh Vũ Thị Minh Trang- SBD 102

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 3

Thí sinh Bùi Lê Mận- SBD 87

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 4

Thí sinh Nguyễn Thị Thương-SBD 101 được đánh giá là giọng ca hồn nhiên, trong sáng

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 5

Phần trình diễn khá nóng của thí sinh Lê Thị Mỹ Như- SBD 90

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 6

Thí sinh được cả Hội đồng nghệ thuật khen ngợi và khán giả bình chọn

Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 7

Thí sinh Lê Anh Tuấn-SBD 106- chàng trai duy nhất dự thi dòng nhạc dân ca và gây nhiều thiện cảm với khán giả
 
Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 8

Đoàn Nghệ An năm nay thắng lớn khi cả hai giọng ca xứ Nghệ đều lọt vào Chung kết SMĐH 2009
 
Nhạc nhẹ nổi trội, nhạc thính phòng bị chê “tơi tả” - 9

9 gương mặt đại diện khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tranh ngôi sao mai 2009

 

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Sao Mai 2009