Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ

(Dân trí) - Ngoài việc con trai cưng của NSND Thanh Hoa, Tôn Thất Thái Sơn tiếp tục dừng lại vòng ngoài và thí sinh dòng nhạc thính phòng, Dương Tùng Lâm đoạt giải khán giả bình chọn thì vòng chung kết sao Mai khu vực phía Bắc không có yếu tố tạo “ép phê” cho khán giả.

Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 1
Hà Hoài Thu, gương mặt dòng nhạc nhẹ chiếm nhiều thiện cảm của khán giả
 
18 thí sinh tham gia vòng chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc diễn ra ngày 1/11 tại Nhà hát Quân đội thì khán giả dễ nhận ra nhiều gương mặt quen như: Tùng Lâm (giải ba Tiếng hát mùa thu 2008), Việt Hà (giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2006), Minh Chuyên (Top 10 Vietnam Idol 2008), Đặng Minh Hải ( lọt vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2007), Tôn Thất Thái Sơn cũng góp mặt một số cuộc thi âm nhạc…

Nhìn chung các thí sinh năm nay chú trọng chọn bài hát về Hà Nội và chủ đề hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đánh giá của nhiều thành viên ban giám khảo cũng như cảm nhận của khán giả thì đêm thi có chất lượng tốt, khá đồng đều. Bản lĩnh thi đấu, cách trình diễn trên sân khấu hay cách lựa chọn trang phục của các thí sinh đều khá ổn, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo.
 
Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 2
Minh Chuyên xây dựng phong cách cá tính ở dòng nhạc dân gian

Tuy nhiên, chưa có thí sinh nào thật sự gây chú ý, trở thành “hiện tượng” như “kẻ ngoại đạo” Hà Linh tại Sao Mai 2007. Cũng chưa có thí sinh nào bị thành viên Hội đồng nghệ thuật chê “te tua, bầm dập” như một vài gương mặt tại cuộc thi các năm trước.

Ở phong cách nhạc nhẹ, 6 thí sinh: Hoài Thu, Uyên Linh, Quốc Bảo, Thái Sơn, Thu Phương, Lệ Quyên đều thể hiện khá thành công phần biểu diễn của mình. Đối với 3 người được chọn đi tiếp có lẽ cần tính đến yếu tố làm mới mình và sự “hên xui” nữa.

Vì thế, Uyên Linh dù hát khá chững chạc, cá tính Đá trông chồng của Lê Minh Sơn nhưng vẫn không chiếm trọn số điểm khi dễ cho người ta cảm giác về một Hà Linh thứ hai. Ca sĩ trẻ Tôn Thất Thái Sơn cũng không thế đi tiếp cho dù anh đã trưởng thành nhiều so với thời điểm dự thi Sao Mai 2007. Ca khúc Độc thoại của Quốc Bảo được anh thể hiện rất tình cảm và ra “chất” nhạc nhẹ, đáng tiếc là các “đối thủ” khác có phần mạnh hơn.
 
Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 3
Xuân Hảo, một trong 3 thí sinh phong cách nhạc thí phòng lọt vào vòng chung kết toàn quốc

Không tạo được sự chú ý như phong cách nhạc nhẹ nhưng ở phong cách dân gian và thính phòng, giám khảo dễ lựa chọn hơn. Kết quả cuối cùng cũng không gây bất ngờ cho khán giả khi Minh Chuyên, Việt Hà, Nguyệt Anh (dân gian) và Xuân Hảo, Minh Hải, Tùng Lâm (thính phòng) hầu hết là những gương mặt từng có thành tích tại các cuộc thi âm nhạc, đã đi tiếp vào vòng trong.

Yếu tố bất ngờ thú vị nhất tại vòng chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc có lẽ thuộc về thí sinh dòng nhạc thính phòng Dương Tùng Lâm. Vượt lên trên nhiều thí sinh, anh chiếm trọn cảm tình của khán giả với Dương cầm thu không em đầy xúc cảm và giành vị trí người được khán giả bình chọn nhiều nhất!
 
Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 4
Dương Tùng Lâm được khán giả bình chọn nhiều nhất (Ảnh: Nguyên Hoàng)
 
Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 5
3 thí sinh dòng nhạc nhẹ: Hoài Thu, Lệ Quyên, Quốc Bảo (Ảnh: Bá Lục)
 
Sao Mai khu vực phía Bắc không nhiều bất ngờ - 6
9 thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc 2009
 
Và 9 thí sinh được chọn vào vòng chung kết Sao mai toàn quốc diễn ra từ ngày 22/11 – 21/12 tại thành phố Tuy Hoà, Phú Yên: Hà Hoài Thu - SBD 20, Hoàng Lệ Quyên - SBD 43, Trần Quốc Bảo - SBD 59 (Phong cách nhạc nhẹ); Nguyễn Thị Việt Hà - SBD 28, Lương Nguyệt Anh - SBD 05, Nguyễn Thị Minh Chuyên - SBD 21 (Phong cách nhạc dân gian); Lê Xuân Hảo - SBD 45, Đặng Minh Hải - SBD 32, Dương Tùng Lâm - SBD 26 (Phong cách nhạc thính phòng).
 
Bài:Nguyễn Hằng
Ảnh: Ngọc Thắng
Dòng sự kiện: Sao Mai 2009