Festival Huế 2012:

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

(Dân trí) - Đến Huế dịp Festival lần này, những vị khác xứ sở Bạch dương đã giới thiệu 2 đoàn nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Piatnitsky đã đem đến khán giả những vũ điệu dân gian sôi động, nồng nàn như tính cách Nga.

Ra đời tại TP Matxcơva vào năm 1911, đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Nga Piatnitsky được xem là một trong những cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc dân gian Nga. Lần đầu tiên tham gia Festival Huế 2012, với chương trình được dàn dựng công phu, Piatnitsky hứa hẹn là một trải nghiệm đáng nhớ cho công chúng tại sự kiện quan trọng này.

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Nga Piatnitsky đã đem đến Festival Huế những điệu vũ hết sức sôi động, nồng nàn tính cách Nga

Những nam nữ vũ công xinh đẹp trong bộ trang phục dân gian Nga đã từng phút một chinh phục khán giả tại đêm khai mạc Festival Huế (7/4). Mỗi bước nhảy của các bạn Nga là khán giả lại vỗ tay cổ vũ. Vì tình thâm sâu giữa 2 nước anh em mà linh hồn Nga đi đâu trên đất nước Việt Nam cũng được đón chào nhiệt liệt. Và cũng vì đội hình nhảy quá đẹp, quá đều và cực kỳ sung mãn cho thấy một tinh thần Nga “cứng như thép” luôn kiên cường trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.

Hãy nhìn lại những vũ điệu hết sức lôi cuốn của đoàn Piatnitsky tối 7/4 vừa qua:

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Đoàn vũ công với 20 người bắt đầu với những điệu nhịp chân bằng gót giày quen thuộc
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Cung điện của Nga hoàng hiện lên tráng lệ ở sân khấu
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Các cô gái Nga má hồng, dáng cao vẫn rất quyến rũ dù mặc trang phục dân gian kín đáo
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Chàng trai nhảy giữa các cô gái
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

2 chàng trai bên trái, phải bắt đầu nhảy ra chính giữa
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

"Bay" lên cao hơn người các cô gái Nga
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Tiếp đến, các cô gái múa xoay vòng, chiếc váy rộng giờ như những chiếc bánh tròn xoay tít thật lạ mắt
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Dù váy dài xuống chân nhưng các cô gái Nga vẫn xoay hết cỡ lên quá đầu gối
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Những vũ điệu đẹp mắt
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Một cú đá mũi giày lên không rất đẹp

Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Giơ cao lá bạch dương tượng trưng lên đầu
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Và cầm tay nhau tạo vòng tròn. Hình ảnh chiếc khăn đỏ trên đầu và chiếc váy có thêu hoa đỏ phía trước phần nào cho ta nghĩ về "Cô bé quàng khăn đỏ"
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Các nam vũ công cũng tạo vòng tròn và vừa nhảy, vừa hát to
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Các cặp đôi bắt đầu xuất hiện, mỗi chàng trai cắp tay một cô gái đi dạo
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Bắt đầu các chàng trai khoe tài trước "người yêu" của mình
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Nhào lộn trồng cây chuối
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Vui tươi
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Những chú búp bê lật đật hiện lên cũng là lúc gần kết thúc tiết mục với giai điệu sảng khoái
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia

Các nghệ sĩ cúi rạp mình chào khán giả Huế
 
Các bạn Nga nhảy cực sung trong vũ điệu dân gian quốc gia
Nước Nga thân yêu sẽ mãi là người bạn tốt nhất mà Việt Nam có.

Đ.Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012