Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương

(Dân trí) - Vào những ngày qua, người dân TP Huế tò mò bởi lần đầu tiên có đến 6 chiếc nón lá trắng Huế khổng lồ bỗng mọc lên giữa bãi bồi sông Hương bên cạnh Đập Đá.

Từ một bãi bồi tự nhiên hoang hóa, được sự đồng ý của chủ trương tỉnh TT-Huế, Công ty TNHH Phú Đạt Gia (Huế) đã xây dựng khẩn trương trong vòng đúng 60 ngày một không gian văn hóa du lịch trải nghiệm Huế xưa - Huế nay rất độc đáo với sự kết hợp chủ đạo 6 chiếc nón gồm 1 nón lớn làm khu trung tâm và 5 nón nhỏ xung quanh nhằm phục vụ khách du lịch gần xa đến Huế.

Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương
Nón lá Huế khổng lồ bên sông Hương

Tất cả 6 chiếc nón đều được thiết kết theo tỷ lệ phóng to so với tỷ lệ đúng với chiếc nón bài thơ Huế đang nằm trên khung. Trên diện tích 2.000m2 của khu bãi bồi tự nhiên bên Đập Đá, chiếc nón lớn nhất có đường kính nón 17m, đường kính sàn 16m, chiều cao từ sàn đến đỉnh nón là 9m. Trong 5 chiếc nón còn lại, có 3 nón nhỏ đường kính nón - sàn là 4m x 4m và 1 cặp nón đôi 4m x 8m.

Lớp ngoài của 6 nón (lá nón) được thiết kế bằng sợi composite tổng hợp. Nón được lắp ghép trên cột bê tông có khung sườn bằng sắt giả gỗ. Sức chứa chiếc nón lớn từ 200-250 người, nón nhỏ khoảng 20 người và nón đôi khoảng 40 người.

Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương
Nón khổng lồ nhìn vào ban đêm

Ông Lê Tân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Đạt Gia cho biết, ông là người làm trong ngành du lịch, đã từng đi nhiều nhưng đây có nhiều khả năng là những chiếc nón lớn nhất Việt Nam và là mô hình nón được đưa vào để sử dụng cộng đồng với mục đích văn hóa. Cũng đã từng có nhiều nón lớn khác nhưng chỉ dừng lại ở chức năng triển lãm với các chất liệu thuần túy như lá cọ lợp nón, tre làm khung nón và độ lớn cũng không lớn bằng chiếc nón lớn nhất trong 6 chiếc nón này.

Theo ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh TT-Huế, Trung tâm du lịch trải nghiệm Huế xưa - Huế nay ra đời góp phần làm sinh động thêm hệ thống không gian du lịch văn hóa tại Huế, đẩy lùi tình trạng hoang hóa những cảnh quan đẹp. Trong dịp Festival Huế 2012 (từ 7-15/4), “đảo nón lá Huế” này sẽ kết nối các hoạt động về văn hóa, du lịch, làng nghề theo kiểu tour du lịch trải nghiệm Huế xưa Huế nay với nhiều hoạt động như: xem làm chằm nón, xem biểu diễn võ thuật cổ truyền triều Nguyễn, chữa bệnh bằng y võ, thưởng thức ca Huế cổ, ca nhạc về Huế, được hướng dẫn và tự chế biến các món ăn dân gian Huế...

Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương

6 chiếc nón nằm quây quần trên 1 bãi bồi bỏ hoang cạnh Đập Đá
 
Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương

"Lá nón" được làm từ sợi composite tổng hợp được đặt riêng cho nón
 
Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương

2 nón nhỏ với đường kính nón - sàn là 4m x 4m
 
Xuất hiện nón lá khổng lồ bên sông Hương
Chiếc nón to nhất (bên phải, đường kính nón - sàn 17m x 16m) có thể chứa được tối đa 250 người xem ca nhạc Huế hay biểu diễn võ thuật cổ truyền triều Nguyễn.

Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012