Ca sĩ Hà Phương tiết lộ lí do vắng bóng chồng đại gia khi về Việt Nam

(Dân trí) - Điều khiến nhiều người thắc mắc là hiếm khi thấy Hà Phương song hành cùng ông xã khi về nước. Ông xã Hà Phương - doanh nhân Chính Chu là tỷ phú gốc Việt thành danh ở phố Wall, người đứng đầu thương vụ thâu tóm “người khổng lồ” ngành máy tính - Dell (tháng 8/2013).

Là nghệ sĩ định cư ở nước ngoài nên nữ tỷ phú, ca sĩ Hà Phương hiếm có dịp xuất hiện tại các sự kiện giải trí trong nước. Nhưng mới đây, cô gây bất ngờ khi đến tham dự dạ tiệc của người bạn thân thiết trong lần về Việt Nam.

Do không chia sẻ từ trước nên hình ảnh của Hà Phương trên thảm đỏ càng làm nhiều đồng nghiệp và khách mời ngạc nhiên.

Sự xuất hiện của Hà Phương khiến nhiều người bất ngờ.
Sự xuất hiện của Hà Phương khiến nhiều người bất ngờ.
Ngồi cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Phương bày tỏ niềm vui trong chuyến về nước nhân dịp hè 2017.
Ngồi cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Phương bày tỏ niềm vui trong chuyến về nước nhân dịp hè 2017.

Không lâu sau khi xuất hiện tại sự kiện này, Hà Phương lại có mặt tại chùa Từ Hạnh (Q. Bình Tân) cùng mẹ và hai con gái.

Trước ngày trở về Mỹ, nữ ca sĩ dành khoảng thời gian còn lại ở Việt Nam để đến thăm, tặng quà cho các cụ già, em nhỏ không nơi nương tựa đang sinh hoạt tại đây. Đây cũng là một trong những hoạt động của cô mỗi dịp hè về thăm quê hương.

Hà Phương thường về nước hai lần mỗi năm, vừa để thăm ba mẹ, vừa để hai con gái Angelina - Diana có dịp quây quần bên ông bà ngoại. Tuy nhiên, điều khiến nhiều fan yêu mến Hà Phương thắc mắc là hiếm khi thấy ông xã cùng song hành với cô trong những chuyến đi.

Hà Phương và ông xã Chính Chu - một trong số những người Việt giàu nhất thế giới.
Hà Phương và ông xã Chính Chu - một trong số những người Việt giàu nhất thế giới.

Giọng ca "Thuyền Hoa" cho biết, mỗi lần về thăm nhà, cô thường nán lại khá lâu, trong khi đó chồng phải điều hành việc kinh doanh tại Mỹ, nên cả hai chưa thể về chung.

“Nhưng anh ấy cũng tranh thủ đi những chuyến du lịch ngắn hạn với tôi và hai con. Ông xã cũng là người thường xuyên ủng hộ tôi về nước để chăm sóc ba mẹ và làm nhiều việc thiện nguyện”, nữ ca sĩ tâm sự.

Ngoài chồng, Hà Phương còn được hai con gái hết lòng ủng hộ trong những chuyến đi thế này. Trước mỗi dịp về Việt Nam, hai con gái Angelina và Diana đều tự lập kế hoạch kinh doanh nhỏ để kiếm tiền mua đồ chơi tặng các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình.

Hà Phương đưa hai con gái Angelina và Diana đi cùng trong chuyến từ thiện tại quê nhà.
Hà Phương đưa hai con gái Angelina và Diana đi cùng trong chuyến từ thiện tại quê nhà.

Hà Phương tâm sự, ngay từ khi còn ở Việt Nam, dù không phải lúc nào cũng được sống trong cảnh sung túc, no đủ nhưng cô luôn ý thức về việc phải giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vất vả.

Con gái Hà Phương đã có ý thức tự lập kế hoạch kinh doanh nhỏ để kiếm tiền làm từ thiện cùng bố mẹ.
Con gái Hà Phương đã có ý thức tự lập kế hoạch kinh doanh nhỏ để kiếm tiền làm từ thiện cùng bố mẹ.

"Thiện nguyện là một công việc xuất phát từ tâm, từ trái tim nên việc nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi luôn cân nhắc rất kỹ mỗi khi muốn giúp ai đó, không phải tôi sợ giúp nhầm người mà vì tôi quan niệm khi mình giúp đỡ đối tượng không phù hợp sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy.

Việc làm từ thiện cần đúng người, đúng lúc và đúng nhu cầu, tránh dẫn đến việc làm hỏng đối tượng. Nếu muốn làm từ thiện hiệu quả bạn cần đến tận nơi, trò chuyện với đối tượng và cả những người xung quanh để tìm xem họ cần điều gì nhất. Trao đúng nơi, đúng lúc, đúng nhu cầu rất khó vì cần bỏ công sức, thời gian và cả sự thấu hiểu nữa", Hà Phương chia sẻ về lý do đến tận nơi, trao quà tận tay cho các hoàn cảnh kém may mắn.

Hà Phương trao quà tận tay cho các hoàn cảnh kém may mắn.
Hà Phương trao quà tận tay cho các hoàn cảnh kém may mắn.

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm rằng: "Một tay tôi thì không thể cùng lúc giúp đỡ được nhiều người nên tôi thường ưu tiên những trường hợp cấp thiết trước. Suy cho cùng từ thiện không giúp người nghèo giàu có, cũng không làm họ bớt khổ mà chỉ có tác dụng giúp họ trong trường hợp khẩn cấp".

Mẹ Hà Phương cũng đi cùng con gái trong hoạt động từ thiện.
Mẹ Hà Phương cũng đi cùng con gái trong hoạt động từ thiện.

Trong chuyến về Việt Nam lần này, ngoài việc thăm gia đình, Hà Phương còn tham gia một số gameshow truyền hình và gặp gỡ giới truyền thông. Cô bật mí sắp tới đây, cô sẽ hội ngộ cùng Cẩm Ly và Minh Tuyết trong một chương trình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Sau khi quay về Mỹ, Hà Phương sẽ đảm nhiệm vai trò mới trong sự nghiệp của mình - giám khảo của Asian World Film Festival 2017, được tổ chức tại Los Angeles (Hollywood) theo lời mời của BTC. Đây là liên hoan phim được tổ chức hàng năm, từ năm 2015, nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh Châu Á và Hollywood.

Trong 2 năm qua, AWFF đã công chiếu 38 trong tổng số 56 phim châu Á đăng ký tranh tài tại giải Oscar cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất, trong đó có “Theeb” của Jordan và phim ngắn “Paradise” của Nga.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tài trợ cho 3 chương trình sinh viên điện ảnh của hội New York Women In Film & Television (NYWFT), một tổ chức phi lợi nhuận dành cho nữ giới hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và truyền thông số.

Phương Nhung
Ảnh: Khoa Nguyễn