Phó Thủ tướng: Không thể nhận đơn của dân, thích thì làm, không thích thì để đấy

(Dân trí) - Ngày 15/3, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cán bộ nào không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh… thì cần thay thế, nếu nghiêm trọng thì phải cho ra khỏi bộ máy, xử lý kỷ luật nghiêm.

Tham nhũng do cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã xử lý 9 trường hợp theo quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng tại Hà Nội
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng tại Hà Nội

Từ năm 2006, đến nay, Hà Nội đã triển khai hơn 3.100 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm lên tới 2.542 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.415 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1.127 tỷ đồng. Cùng thời gian này, Hà Nội kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý 2.439 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 223 cá nhân, 272 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 38 vụ.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội dù đã quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống tham nhũng nhưng tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như tín dụng ngân hàng, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính.

Đặc biệt, tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi tham nhũng ngày càng rộng. Vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong lĩnh vực thực thi công vụ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho là do một bộ phận cán bộ, công chức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao, vòi vĩnh để vụ lợi. Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ và thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, trong giải pháp tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố tiềm ẩn ở những lĩnh vực chủ yếu như xây dựng, quản lý đô thị, đất đai. Qua đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần phải xác định rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến tình trạng đó, như năng lực cán bộ hay tham nhũng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn chỉ rõ thủ tục hành chính trên địa bàn tuy có nhiều tiến bộ, song vẫn còn phải tập trung xử lý một số vấn đề, trong đó kỷ luật, kỷ cương hành chính còn nhiều yếu kém. Vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội phải quyết tâm khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Từ đó tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, hách dịch, trên bảo dưới không nghe; kiến nghị của mọi người dân phải được xử lý.

Đặc biệt, trong bộ máy hành chính không thể để tình trạng nhận được văn bản của cơ quan, đơn từ, đề nghị của dân mà thích thì xử lý, không thích thì thôi, thích thì làm sớm, không thích thì để đấy - mọi việc phải được giải quyết theo đúng quy chế làm việc.

“Hà Nội cần làm mạnh công tác này. Cán bộ nào không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh… thì cần thay thế, nếu nghiêm trọng thì phải cho ra khỏi bộ máy, xử lý kỷ luật nghiêm”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Quang Phong