Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2016)

Nhìn lại cặp lồng cơm, chiếc xe đạp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Những kỷ vật gắn liền với cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang được trưng bày tại Khu lưu niệm ở quê nhà thuộc xã Đức Tân (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Sinh ra ở vùng quê nghèo anh hùng, người thanh niên Phạm Văn Đồng (sinh ngày 1/3/1906, bí danh Tô) sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành người học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại.

Trải qua nhiều cương vị, đồng chí Phạm Văn Đồng vinh dự nhận trọng trách làm Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng trong 7 nhiệm kỳ (khóa I đến khóa VII), từ tháng 9/1955 đến tháng 6/1987.

Khu trưng bày vật lưu niệm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở quê nhà thuộc xã Đức Tân (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
Khu trưng bày vật lưu niệm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở quê nhà thuộc xã Đức Tân (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Từ tháng 12/1986 đến tháng 12/1997, đồng chí Phạm Văn Đồng làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 29/4/2000, ông từ trần tại Hà Nội.

Một số hình ảnh về những kỷ vật tái hiện cuộc đời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng:


Chiếc xe ô tô Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng trong quá trình công tác.

Chiếc xe ô tô Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng trong quá trình công tác.

Chiếc xe đạp gắn bó với Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày xưa.
Chiếc xe đạp gắn bó với Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày xưa.

Bàn tròn - ghế mây được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng từ những năm 1980.
Bàn tròn - ghế mây được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng từ những năm 1980.

Bàn làm việc.
Bàn làm việc.

Chiếc đồng hồ do Liên Xô tặng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng từ năm 1970-1975.
Chiếc đồng hồ do Liên Xô tặng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng từ năm 1970-1975.

Bộ ấm trà.
Bộ ấm trà.


Chiếc cặp lồng được ông sử dụng khi đi công tác.

Chiếc cặp lồng được ông sử dụng khi đi công tác.

Hồng Long