Cần biết “tẩy chay” đúng lúc

Nếu có sự tấy chay của người dân và đưa tin kịp thời của báo chí thì chúng ta sẽ có được những kết quả khả quan hơn so với việc ngồi chờ các cơ quan chức năng có những chế tài hợp lý.

Bạn đọc: Chou Chou
 
Thời gian qua chúng ta thường nghe báo chí đề cập rất nhiều đến vấn đề về xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng cũng như thức ăn chứa độc tố có hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dân Việt.Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc phạt hành chính… từ các cấp chính quyền và những phản hồi chung chung từ người dân rồi sau đó sự việc tự khắc lắng đọng sau một thời gian như một chuyện hiển nhiên nếu như không có những sự tác động mạnh mẽ của báo chí.

 

Có lẽ vì thế mà họ vẫn bất chấp dư luận để tiếp tục "công việc thầm lặng mà chết người" của mình.Và có lẽ đó cũng là điểm yếu của chúng ta khi người dân Việt Nam vẫn tỏ ra “hiền lành” với những tác nhân đe dọa đến sức khỏe của chúng ta và thế hệ ngay sau ngay trước mắt và về lâu về dài trong khi thế giới hiện nay đang cùng nhau đối mặt với vấn nạn môi trường.

 

Các cơ quan chức năng còn đang có những chế tài rất "mềm" trước vấn nạn này và hầu như chưa có một thái độ rõ ràng nào để bảo vệ sức khỏe của người dân Việt. Những bài học từ các nước khác khi họ sẵn sàng có những biện pháp mạnh và thực tiễn như rút giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, phạt nặng và bồi thường hành chính cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp và trực tiếp xin lỗi cũng như yêu cầu ngưng ngay các hành vi vi phạm nghiêm trọng như của công ty VEDAN mà báo chí đang đề cập gần đây. Tất cả các sản phẩm nhập khấu cần được kiểm nghiệm gắt gao trước khi đến tay người tiêu dùng một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

 

Ngay cả chúng ta, những người tiêu dùng và trực tiếp chịu ảnh hưởng từ môi trường độc hại, kết quả của những doanh nghiệp làm ăn vô trách nhiệm như công ty VEDAN cần có thái độ rõ ràng hơn trước vấn đề này như đồng loạt tẩy chay mạnh, không sử dụng tất cả các sản phẩm của các doanh nghiệp có sản phẩm độc hại hay gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc khâu xử lý ảnh hưởng đến môi trường sống, và cần sáng suốt hơn khi lựa chọn các sản phẩm cho bản thân chúng ta và gia đình cũng như những người xung quanh.

 

Khi người tiêu dùng trở nên khó tính và thông thái hơn thì sẽ không có chỗ đứng cho những công ty làm ăn thiếu trách nhiệm như vậy. Qua đó tôi rất hoan nghênh việc đưa tin phản ánh kịp thời cũng như sự phản kháng mạnh mẽ của báo chí cũng là một trong những biện pháp để đấu tranh với những nhân tố này. Tôi tin chắc rằng nếu có sự tấy chay của người dân và đưa tin kịp thời của báo chí thì chúng ta sẽ có được những kết quả khả quan hơn so với việc ngồi chờ các cơ quan chức năng có những chế tài hợp lý.