Chính người tiêu dùng tiếp tay cho thực phẩm bẩn

“Đã là người tiêu dùng thì phải biết quan sát, và cũng đừng dễ dãi trong chuyện ăn uống. Có cầu thì mới có cung. Theo tôi thấy thì chính người tiêu dùng Việt Nam đang tiếp tay cho những nhà sản xuất bẩn làm giàu”.

Bạn đọc: Nguyen Hoang Lan 

 

Không thể trách những nhà sản xuất thực phẩm bẩn được. Nếu người tiêu dùng thông minh, biết lựa chọn cho mình sản phẩm tốt, đừng thấy cái gì cũng ăn thì ai dám sản xuất. Vì vậy, làm sao cho người dân ý thức được độ an toàn của sản phẩm mà mình sử dụng trước thì sẽ triệt tiêu tận gốc sản phẩm bẩn.

 

Và câu "lấy dân làm gốc" muôn thưở đúng. Các chiến sĩ cảnh sát lại phải vào cuộc vì sức khoẻ cộng đồng và vì văn minh tiêu dùng, tại sao các phương tiện truyền thông không phát hình ảnh những cơ sở làm thực phẩm bẩn như là quảng cáo sản phẩm ấy.

 

Gần 1 năm nay tôi không dám xem ti vi chỉ vì đang xem, quảng cáo nhảy ngang như chặn họng lại, tức mà không nói được gì nên tốt nhất không xem. Nên tôi thấy những đài quốc gia nên phát hình ảnh các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn thay cho giờ phát quảng cáo, đã hành động nên hàng động đồng loạt 1 cách cương quyết. Đừng để những đồng tiền của những người tiêu dùng kém hiểu biết làm giàu cho bọn sản xuất thực phẩm bẩn.