1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xử phạt một công ty 350 triệu đồng vì vi phạm ở thủy điện Tà Thàng

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai (trụ sở tại Hà Nội) tổng số tiền 350 triệu đồng vì những vi phạm ở công trình thủy điện Tà Thàng.

Thông tin từ Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai (trụ sở tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, Công ty Vietracimex Lào Cai đã không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định đối với hồ chứa và đập dâng từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/11/2021 tại công trình thủy điện Tà Thàng (nằm trên địa bàn xã Suối Thầu, xã Thanh Bình thuộc thị xã Sa Pa; và xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Việc này vi phạm Điều 13 Nghị định số 36/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bên cạnh đó, Công ty Vietracimex Lào Cai đã làm sai lệch số liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2020 tại công trình thủy điện Tà Thàng, vi phạm Điều 8 Nghị định số 36/2020 của Chính phủ.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 350 triệu đồng. 

Xử phạt một công ty 350 triệu đồng vì vi phạm ở thủy điện Tà Thàng - 1

Nhà máy thủy điện Tà Thàng, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai (Ảnh: Tiền Phong).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty này phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội vào tài khoản của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Được biết, nhà máy thủy điện Tà Thàng do Công ty cổ phần điện Vietracimex Lào Cai (Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Vietracimex) khởi công từ năm 2008 và hoàn thành, phát điện hòa lưới vào tháng 10/2013; tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Công trình này từng gây ồn ào dư luận khi xây dựng không phép và nhiều lần bị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai "nhắc nhở" khắc phục các sai phạm.