1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Xét lại trách nhiệm của giám đốc bệnh viện

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Văn Tám khẳng định, sẽ xem xét lại toàn bộ vụ việc mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân tử vong bất thường tại bệnh viện và mức độ kỷ luật đối với Giám đốc bệnh viện Đa khoa Chí Linh.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Xét lại trách nhiệm của giám đốc bệnh viện - 1

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện ĐK Chí Linh cùng kíp trực đối với cái chết của mẹ con sản phụ. (Ảnh: H.Ngân)

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân (26 tuổi, thôn 7 Ninh Chấp, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương) tử vong bất thường trong quá trình chuyển dạ sinh con, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ông Phạm Văn Tám, cho hay, trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều qua 12/5, Sở Y tế đã lập đoàn thanh tra phối hợp với chính quyền thị xã Chí Linh tiến hành làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, kíp bác sĩ và nữ hộ sinh tham gia buổi trực ngày 25/3 của bệnh viện Đa khoa Chí Linh.

Ông Tám cho biết, theo chẩn đoán lâm sàng của các nhà chuyên môn, nguyên nhân tử vong của sản phụ Lân là “nghi tắc mạch ối”. Tuy nhiên do gia đình sản phụ không đề nghị cơ quan pháp y tiến hành giải phẫu tử thi nên không thể có kết luận chính xác vềviệc này.

“Trước đó, Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Chí Linh Nguyễn Văn Vóc - trưởng kíp trực, bác sĩ trực ngoại sản Hoàng Hữu Nghị và các nữ hộ sinh thừa nhận có sai sót trong vụ việc này và tự nhận hình thức kỉ luật “phê bình, khiển trách”. Tuy nhiên gia đình sản phụ Vũ Thị Lân cho rằng việc để hai mẹ con sản phụ bị tử vong mà hình thức kỉ luật như vậy là chưa thỏa đáng. Do đó chúng tôi tiếp tục thanh tra làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỉ luật cụ thể”, ông Tám cho hay.

Được biết, nội dung buổi thanh tra chiều ngày 12/5 của đoàn Thanh tra Sở Y tế và chính quyền địa phương đối với bệnh viện Đa khoa Chí Linh là: làm rõ thái độ trách nhiệm, chuyên môn của kíp trực và trách nhiệm của Giám đốc Nguyễn Văn Vóc. “Để xảy ra tử vong đối với mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Vóc - trưởng kíp trực - phải là người chịu trách nhiệm cao nhất”, ông Tám khẳng định.

Cũng theo ông Tám, sau quá trình thanh tra, nếu giám đốc bệnh viện, kíp bác sĩ và nữ hộ sinh trực vi phạm về y đức thì xem xét kỉ luật ở mức độ xử lí hành chính, thuyên chuyển công tác; còn nếu vi phạm về chuyên môn, có liên quan trực tiếp đến cái chết của mẹ con sản phụ, có dấu hiệu vi phạm hình sự thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT để xử lí theo đúng thẩm quyền, trên tinh thần khách quan không bao che.

Toàn bộ phản ánh của gia đình sản phụ về chuyện các nữ hộ sinh ngủ trong phòng không quan tâm chăm sóc sản phụ; trưởng kíp trực - Giám đốc bệnh viện không theo sát diễn biến của sản phụ khi chuyển dạ đẻ, cũng sẽ được làm rõ trong quá trình thanh tra.

Chiều nay 13/5, Sở Y tế tỉnh Hải Dương sẽ có báo cáo gửi người đứng đầu chính quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Minh - về toàn bộ vụ việc trên.

Hồng Ngân