1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Phê bình, khiển trách kíp trực

(Dân trí) - Không thừa nhận trách nhiệm về cái chết của 2 mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân song Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chí Linh Nguyễn Văn Vóc khẳng định kíp bác sĩ, nữ hộ sinh trực hôm đó đã bị kỷ luật, phê bình nghiêm khắc.

 

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Phê bình, khiển trách kíp trực - 1

Giám đốc BV Đa khoa Chí Linh - Nguyễn Văn Vóc

 

Ông Nguyễn Văn Vóc cho biết, sau cái chết của mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân, Hội đồng Kỷ luật đã tiến hành kỷ luật phê bình, khiển trách kíp nữ hộ sinh và bác sĩ trực đêm 25/3/2010.
 
Theo đó bác sĩ Hoàng Hữu Nghị và 2 nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hương Mai; Nguyễn Thị Vân Thúy bị khiển trách. Nữ hộ sinh Nguyễn Minh Thuần bị kiểm điểm phạt thi đua và điều chuyển công tác sang khoa khác trong 3 tháng.

 

Về trách nhiệm của cá nhân mình, ông Vóc nói: “Chưa thấy Sở Y tế nói gì cả. Tôi đã giải quyết hết trách nhiệm”.

 

Trao đổi với PV Dân trí về việc 2 mẹ con sản phụ Vũ Thị Lân tử vong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Phạm Văn Huấn khẳng định: “Khi sản phụ Vũ Thị Lân được chuyển từ viện Đa khoa Chí Linh lên, sản phụ đã trong tình trạng suy hô hấp, người tím tái; thai nhi đầu đã lọt khỏi cổ tử cung và chết trước khi nhập viện tỉnh”.
 
Theo ông Huấn, với tình trạng đó của sản phụ, bệnh viện buộc phải hội chẩn toàn viện xác định mổ để cứu mẹ. Sau khi mổ được 1 tiếng thì sản phụ tử vong. Nguyên nhân do rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều tại các cơ quan nội tạng.
 
Về tình trạng tử vong của sản phụ Lân, ông Phạm Văn Huấn nêu một vài khả năng sau khi cơ quan chức năng đã kiểm thảo tử vong: phong huyết tử cung rau gây ra tình trạng suy hô hấp từ dưới Bệnh viện Đa khoa Chí Linh và trong quá trình chuyển dạ sản phụ bị vỡ ối gây tắc mạch ối - một biến chứng sản khoa hiếm gặp, có thể nằm ngoài khả năng cứu chữa của các bác sĩ.
 
Bác sĩ Thơ - Trưởng Khoa Sản viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, người trực tiếp mổ cho sản phụ Lân - cũng khẳng định: “Tắc mạch máu do nước ối thì cả thế giới và Việt Nam các bác sĩ cũng chỉ điều trị được triệu chứng thôi chứ không điều trị được nguyên nhân. Nhưng tại thời điểm nước ối nhiễm vào máu, sản phụ sẽ có những biểu hiện đau bất thường, khó thở... Nếu nắm bắt được triệu chứng đó thì đương nhiên lúc này bác sĩ phải mổ lấy thai và hy vọng cứu được thai nhi còn mẹ thì không dám nói...”.
 
Tuy nhiên đặt câu hỏi việc các nữ hộ sinh ngủ trong phòng làm việc, bỏ mặc sản phụ đau quặn từng hồi đến khi người nhà lao vào giật cửa phòng mới chịu dậy (lúc đó đã muộn - PV) thì câu trả lời “làm hết trách nhiệm” của Giám đốc Nguyễn Văn Vóc - người trực lãnh đạo hôm đó có thuyết phục được dư luận?.
 
Hồng Ngân