1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ học sinh bị điện giật chết: Công trình hố ga làm lộ thiên dây điện

(Dân trí) - Trong quá trình thi công hố ga rút nước phía sau trạm y tế, đơn vị thi công đã làm sạt lở khiến sợi dây điện lòi ra ngoài và gây ra vụ giật điện làm em Khánh thiệt mạng.

Chiều 21/1, bà Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Chủ tịch UBND P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức khẳng định nguồn điện giật chết em Huỳnh Minh Khánh là của Trạm y tế phường Linh Xuân. 

Cũng theo lời bà Loan, trong quá trình thi công hố ga rút nước phía sau trạm y tế, đơn vị thi công đã làm sạt lở khiến sợi dây điện lòi ra ngoài và gây ra vụ giật điện làm em Huỳnh Minh Khánh thiệt mạng.

Được biết, hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum là công trình của thành phố, trong quá trình thi công có gây ngập khu dân cư và làm sạt lở phía sau Trạm y tế phường Linh Xuân. UBND phường đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Lúc đó, do hậu quả chưa nghiêm trọng nên không xử phạt hành chính.

Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tuyền, chỉ huy phó đơn vị thi công công trình tuyến cống hộp Suối Nhum, ông Tuyền thừa nhận trong quá trình thi công hố ga có làm sạt lở một phần phía sau trạm y tế. Nhưng theo ông Tuyền, trước đây nhiều công nhân vẫn ngồi nghỉ mệt tại nơi cháu Khánh bị nạn nhưng không hề có sự cố hở điện. 

Đến tháng 12/2009, công trình hoàn tất và chuyển qua giai đoạn đổ đất làm đường. Sợi dây điện tại hiện trường vẫn ở vị trí cũ nhưng mũi nhọn của dây kẽm gai đâm vào dây điện, điện truyền ra ngoài theo sợi dây kẽm gai.

Chỉ trong thời gian ngắn, đây là vụ tử vong thứ 3 do hở điện gây ra mà nạn nhân đều là các em học sinh. Trước đó, chiều 31/8, em Cồ Quốc Duy (15 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ tại Q.5) bị cột điện ở ngã tư giật chết khi đi lên lề để tránh đường ngập nước. Đến ngày 27/9, em Trần Trung Huy (10 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ Q.6) cũng bị điện từ trụ điện giật chết khi đang chơi đá bóng cùng nhóm bạn trên đường. 

Về vụ hở điện gây ra cái chết thương tâm của em Huỳnh Minh Khánh, Thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng CA quận Thủ Đức cho biết, cơ quan đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả khám nghiệm của Phòng Khoa học hình sự (PC21) CA TPHCM. Khi có kết quả từ PC21, cơ quan CSĐT CA quận Thủ Đức sẽ ra quyết định khởi tố vụ án.  

Trung Kiên