1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bò sinh sản nhỏ như bê, ốm yếu bất thường: Phát hiện nhiều vi phạm

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bò sinh sản do xã cấp nhỏ như bê và ốm yếu, thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của nhiều cán bộ xã và huyện.

Ngày 17/4, UBND huyện Đăk Hà, Kon Tum thông tin, cơ quan chức năng vừa có kết luận thanh tra liên quan vụ việc cấp bò sinh sản ở xã Ngok Wang.

Cuối năm 2023, UBND xã Ngọc Wang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế ở vùng người đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó UBND xã Ngọc Wang cấp phát 108 con bò cái sinh sản cho 108 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Vụ bò sinh sản nhỏ như bê, ốm yếu bất thường: Phát hiện nhiều vi phạm - 1

Nhiều bà con không khỏi thắc mắc vì với hơn 16 triệu đồng có thể mua được nhiều con bò to khỏe hơn như thế này (Ảnh: Chí Anh).

Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 140 đến 150kg, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Số bò này do Cơ sở sản xuất kinh doanh Nhân Phát, thành phố Kon Tum cung ứng. Người nuôi phải hoàn trả 35% (5,7 triệu đồng) phí đối ứng trong 2 năm.

Sau khi nhận được bò, người dân được thụ hưởng nhận xét bò nhỏ như con bê, trọng lượng và chất lượng không đúng như kế hoạch được phê duyệt.

Thanh tra huyện Đăk Hà đã vào cuộc kiểm tra và kết luận, UBND xã Ngok Wang triển khai thực hiện khi chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ; chưa đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ.

Đồng thời việc áp dụng trọng lượng bò cái sinh sản 140-150kg chưa căn cứ sát với chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu; chưa thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục lập hồ sơ thanh, quyết toán, lập danh sách ký nhận không đầy đủ thành phần tham gia chứng kiến cấp phát bò.

Bên cạnh đó, chính quyền xã đã không có động thái chỉ đạo đơn vị cung ứng kiểm tra, xác định lại trọng lượng của con mẫu và các con còn lại mà chỉ đối chiếu bằng mắt thường.

Vụ bò sinh sản nhỏ như bê, ốm yếu bất thường: Phát hiện nhiều vi phạm - 2

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác minh chính quyền xã đã có nhiều vi phạm khi thực hiện chương trình cấp bò sinh sản đến tay người dân (Ảnh: Chí Anh).

Việc này dẫn đến 29 con bò được cấp phát không đủ khối lượng đã phê duyệt. Đồng thời, khi đoàn thanh tra kiểm tra còn 7 con của 7 hộ chưa cấp đổi.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định trách nhiệm các vi phạm trên thuộc về ông Ngô Tuấn Khoa, Chủ tịch UBND xã; ông Hoàng Văn Đạt và ông A Chúc, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Thủy, bà Đinh Thị Kim Chung và ông Nguyễn Xuân Thành, đều là công chức xã.

Đồng thời, tổ thẩm định UBND huyện còn sơ suất, chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò do UBND xã Ngok Wang xây dựng để đề nghị điều chỉnh. Trách nhiệm thuộc về ông Đặng Thế Quyết, Tổ phó Tổ thẩm định và ông Nguyễn Thành Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Thanh tra huyện Đăk Hà yêu cầu UBND xã Ngọc Wang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nêu trên và kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các ông Đặng Thế Quyết, Nguyễn Thành Hải.