1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Vụ 2 người chết vì đổ cột bê tông: Đã nhổ hết các cột “thừa” trên sông

(Dân trí) - Chiều qua 18/5, ông Lê Hoàng Nam - Bí thư Quận ủy Quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) - cho biết đơn vị thi công đã cho nhổ cột sắt, cưa cột bê tông và vớt ghe bị nạn lên bờ để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến sông Bình Thủy.

Liên quan đến vụ tai nạn làm hai mẹ con chị Phan Thị Bích Hạnh thiệt mạng, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hoàng Nam cho biết trong 2 ngày 17 và 18/5, đơn vị thi công công trình cầu Bình Thủy 2 (điểm cũ) là Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 đã cho phương tiện đến nhổ cột sắt (được biết cột sắt này không nằm trong công trình mà do ai đó cắm xuống sông để neo ghe tàu) và cho trục vớt ghe bị nạn lên bờ.
 
Vụ 2 người chết vì đổ cột bê tông: Đã nhổ hết các cột “thừa” trên sông - 1

Chiếc ghe bị chìm được trục vớt lên bờ

 

Còn cột bê tông bị gãy đang nằm dưới lòng sông, Công ty 586 cũng cho thợ lặn xuống vớt lên và cho cưa sát mặt đất đoạn bê tông còn lại để đảm bảo cho ghe tàu qua lại an toàn.

 

Theo ông Nam, đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết nên cần phải điều tra làm rõ để có thể xem xét đến việc khởi tố hình sự. Ngoài ra, chướng ngại vật là cột bê tông tồn tại từ rất lâu nên cũng phải liên đới trách nhiệm các đơn vị có liên quan đến dự án. Hiện Quận ủy đã chỉ đạo cho cơ quan Công an điều tra, củng cố hồ sơ để có thể khởi tố vụ án.

 

Được biết ngành chức năng quận Bình Thủy cũng đã cử người đi đến nhà nạn nhân (xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để chia sẻ, thăm viếng và hỗ trợ 9 triệu đồng; Công ty 586 hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình, phần nào đó giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

 

Huỳnh Hải