1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Triều cường vượt báo động II dịp tết dương lịch

(Dân trí) - Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM, những ngày trước và sau dịp tết Dương lịch sẽ xảy ra triều cường với mực nước vượt báo động cấp II.

TPHCM: Triều cường vượt báo động II dịp tết dương lịch  - 1

Sài thành đón tết Dương lịch với triều cường cao (Ảnh: H.L)
 
Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó trưởng ban thường trực, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các ngày đầu tháng 1 năm 2010 sẽ xảy ra trận triều cường với mực nước cao.

Mực nước cao nhất là từ ngày 31/12/09 đến ngày 4/1/2010 nhiều khả năng đạt mức 1,45 m nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), trên báo động cấp II. Thời gian đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng từ 4 đến  7 giờ, buổi chiều từ 16 đến 20 giờ.

Mực nước dự báo cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 31/1/ 2009 là 1,32 m; 1.1.2010 là 1,38 m và ngày 2/1/2010 là 1,43 m.

Nhận định về thời tiết, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho rằng, hiện trời ít mây, một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long có mưa nhỏ. Nhiệt độ vào ban đêm vẫn se lạnh. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất là từ 30-32 độ C. 

Các điểm du lịch như Sa Pa, Sìn Hồ ở vùng núi Tây Bắc, có nơi nhiệt độ giảm xuống 3-7 độ C, nên có giá lạnh, sương mù. Những vùng biển miền Trung từ Hội An, cho đến Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu... không mưa nhưng sóng to và gió. Người dân nếu đi chơi biển thì thuận lợi, nhưng không phù hợp để tắm. 

Tại  Đà Lạt chuẩn bị diễn ra Festival Hoa, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là 11 độ C, ban ngày 19-20 độ C, nóng nhất khoảng 22-23 độ C. Trời rất đẹp không mưa, nắng.
 
Hoài Lương