1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ đón năm mới trong mưa, rét

(Dân trí) - Phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì thời tiết lạnh, mưa phùn rải rác trong đêm giao thừa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón năm mới trong thời tiết mát mẻ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (31/12), nhiệt độ ở miền Bắc đã bắt đầu nhích lên (18 độ C). Tuy nhiên, do xuất hiện mưa phùn rải rác nên sẽ gây cảm giác rét buốt.

Bắc Bộ đón năm mới trong mưa, rét - 1
Dù mưa, rét nhiều người Hà Nội vẫn muốn ra phố đón năm mới. (Ảnh minh họa)
 
Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trạng thái thời tiết mưa rét sẽ kéo dài ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đến tận ngày 2-3/1/2010. Nhiệt độ ban ngày khoảng 17-20 độ C, đêm 10-13 độ C.  Như vậy, người dân Hà Nội sẽ đón năm mới trong mưa phùn và rét đậm.

Tuy nhiên, ở phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La...) vào thời điểm đầu năm mới sẽ xuất hiện nắng ấm ban ngày, kéo nhiệt độ lên 20-23 độ C; ban đêm vẫn duy trì rét đậm 7-10 độ C.

Khu vực miền Trung cũng xuất hiện mưa phùn rải rác gây rét đậm ở một số nơi, đặc biệt là Trung Trung Bộ. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn (ngày 21-24 độ C; đêm 7-20 độ C).

Trong 4-5 ngày tới, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ khá ổn định ngày có gió mát và nắng nhẹ, đêm không mưa, rất thuận lợi cho nhưng cuộc dã ngoại, vui chơi ngoài trời trong những ngày nghỉ lễ.

P. Thanh