1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tín hiệu giao thông bất cập, người dân “kêu trời” vì bị bắt lỗi

(Dân trí) - Nằm trong kế hoạch của Sở GTVT Hà Nội, hàng loạt rào chắn, dải phân cách cứng được dựng lên trên đường Nguyễn Trãi để phân luồng lại giao thông, nhằm xóa những điểm “nóng” ách tắc. Tuy nhiên sau 1 tháng triển khai, nhiều người dân phải “kêu trời”.

Vốn dĩ đường Nguyễn Trãi có đặc thù là nhiều giao cắt và lối rẽ, nay các điểm giao cắt này đã được rào barie nhưng chính tại các giao lộ này hệ thống đèn giao thông vẫn hoạt động bình thường khiến người đi đường không biết nên dừng lại hay đi tiếp khi có đèn đỏ.
 
Tín hiệu giao thông bất cập, người dân “kêu trời” vì bị bắt lỗi - 1
CSGT vẫn "chốt" ở điểm không còn giao cắt nhưng còn đèn đỏ trên đường Nguyễn Trãi

Bên cạnh đó, ở một số điểm giao thông không còn giao cắt còn có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo đó, nếu khi đèn đỏ mà người điều khiển phương tiện vẫn đi tiếp thì sẽ bị cảnh sát bắt lỗi và lập biên bản. 

Chị Thái (ở quận Thanh Xuân) cho biết: “Tôi thấy có đèn đỏ ở điểm giao thông không còn giao cắt là vô lý nên vẫn đi thẳng nhưng ngay sau đó tôi bị bắt lỗi vượt đèn đỏ. Tôi thật không thể hiểu…”.
 
Ngược lại, trên đường Kim Mã, ở tất cả các giao lộ đã phân luồng, không có bóng dáng CSGT nên các phương tiện lưu thông cứ chạy suốt, còn hệ thống đèn chỉ dẫn thì bật xanh liên tục và hoạt động 24/24 gây lãng phí điện năng.
 
Tín hiệu giao thông bất cập, người dân “kêu trời” vì bị bắt lỗi - 2
Không còn điểm giao cắt, nhưng đèn chỉ dẫn vẫn hoạt động bình thường 24/24.

Trên đường Giải Phóng, ngã tư trước cổng bệnh viện Bạch Mai đã được xây dải phân cách cố định, tuy nhiên việc phân luồng tại điểm này lại không hề có biển chỉ dẫn phương tiện lưu thông đã khiến nhiều người phải ngơ ngác.

Ngoài ra, tại các ngã rẽ mới mở chưa có gờ giảm tốc, chưa có lối dành cho người đi bộ, biển chỉ dẫn đặt không đúng chỗ (biển quay đầu thì có rào chắn, hướng lưu thông đi thẳng thì lại có biển chỉ dẫn rẽ phải - PV) nên gây “khó” cho lưu thông.

Trước những bất cập trên, PV Dân trí đã nhiều lần đến Sở GTVT Hà Nội để ghi nhận thông tin phản hồi của đơn vị chức năng, nhưng sau rất nhiều nỗ lực và chờ đợi thì PV vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng: “Đã chuyển công văn, chưa có lịch làm việc, sếp đi họp…”.

Được biết, liên quan tới vấn đề này, Giám đốc Sở GTVT đã phê chuyển Thanh tra Sở này làm việc với Dân trí.

Châu Như Quỳnh