1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ:

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ đá

(Dân trí) - Khoảng 10h30 sáng 29/6, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 - nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ đá xảy ra ngày 25/6 tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn tin từ huyện Tân Sơn cho biết, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Vi Tiến Luận (29 tuổi), ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. “Nạn nhân là người điều khiển máy xúc, bị hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp. Mặc dù xác định được vị trí của nạn nhân và máy xúc nhưng công tác đưa nạn nhân ra gặp nhiều khó khăn vì khối đất đá đè quá lớn. Phương án của lực lượng cứu hộ là phải dùng mìn phá đá để tạo vùng an toàn. Hơn nữa, mỏ đá này không phải đá làn, chủ yếu là đá đơn nên khi đào bới nguy cơ sạt lở tiếp là rất cao. Đặc biệt vị trí chiếc máy xúc và nạn nhân bị những tảng đá lớn đè lên, máy xúc công suất lớn cũng không đưa được đá ra, nên tiếp tục phải dùng mìn để phá nhỏ đá ra mới cho máy vào đào bới được” - lãnh đạo huyện Tân Sơn cho biết.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân thứ 2 ra khỏi hiện trường

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân thứ 2 ra khỏi hiện trường

Chiếc máy xúc nát bét dưới hàng ngàn mét khối đất đá

Chiếc máy xúc nát bét dưới hàng ngàn mét khối đất đá

Thông tin cho biết, nạn nhân nằm sâu dưới lớp đất đá khoảng 10m, khi được đưa ra đã trong giai đoạn phân hủy. Khoảng 13h30 chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành mọi thủ tục pháp y, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn sập mỏ đá xảy ra ngày 25/6 tại công trường thuộc Công ty TNHH Trần Phú đóng trên địa bàn xóm Giác 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ).

Hai công nhân bị vùi lấp là Hà Văn Diện (SN 1984) trú tại xã Thu Cúc và Vi Tiến Luận (SN 1985) lái xe máy xúc trú ở xã Sơn Hùng. Thi thể nạn nhân Hà Văn Diện được tìm thấy vào chiều tối ngày 26/6.

Nguyên nhân vụ sạt lở đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Dương