1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng vào cuộc "gỡ rối" dự án đường sắt cao tốc

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị một báo cáo đầy đủ về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam để trình Quốc hội. Thủ tướng cũng quán triệt, việc thực hiện dự án phải hiệu quả, công nghệ phải hiện đại…

Một số nội dung liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận đã được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc thông tin tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ, chiều 1/6.

Trả lời câu hỏi về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp vào sáng 2/6 với sự có mặt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng để xử lý các vấn đề đặt ra trên tinh thần, việc thực hiện dự án phải hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn thực hiện, công nghệ hiện đại - có tính lâu dài, rút kinh nghiệm từ các nước, nhất là Nhật Bản.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có báo cáo kỹ hơn về dự án để khi Chính phủ trình ra Quốc hội, các đại biểu có thông tin đầy đủ để xem xét, tạo sự đồng thuận cao.

Về tổng vốn đầu tư của dự án, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, con số 55 tỷ USD là con số dự toán cơ bản. Cũng theo ông Phúc, Nhật Bản là đối tác chiến lược và khi dự án được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ cho triển khai… “Việc vay ai, phương thức vay như thế nào sẽ có trong phương án khả thi”, ông Phúc cho biết.
 
Thủ tướng vào cuộc "gỡ rối" dự án đường sắt cao tốc - 1
Còn nhiều vấn đề đặt ra xung quanh dự án đường sắt cao tốc (Ảnh: minh hoạ)

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Đức Kiên cho biết, do còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về dự án nên Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, căn cứ vào tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các vị đại biểu Quốc hội, căn cứ báo cáo thẩm tra Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường để lọc ra một số những vấn đề nổi cộm, chuẩn bị báo cáo giải trình đầy đủ hơn.

“Phải nói rõ trong dự án lớn có bao nhiêu dự án thành phần và với dự án thành phần đó phải làm rõ nguồn vốn từ đâu để mọi người thấy, một dự án lớn như vậy, trong thời gian dài như thế, vốn nhà nước ngần này, còn vốn của các tổ chức kinh tế ngần kia, lúc đó mới xem xét và có những ý kiến xác đáng”, ông Kiên nhấn mạnh.

Trở lại phiên họp báo của Văn phòng Chính phủ, trả lời câu hỏi về vấn đề nợ quốc gia, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã khẳng định, với mức nợ hiện nay và sự tăng trưởng kinh tế thời gian tới, nợ công là an toàn, trong tầm kiểm soát, không chỉ trước mắt và lâu dài.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ “không thể và không có chuyện vỡ nợ xảy ra”. Chính phủ sẽ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, phục vụ cho dân sinh, phát triển hạ tầng xã hội.
 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã ký Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính của các bộ, ngành - mở đầu cho việc xem xét đơn giản hơn 5.000 thủ tục hành chính. Theo ông Phúc, 258 thủ tục nói trên chủ yếu thuộc các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân như thuế, hải quan, thủ tục xây dựng…
Việc đơn giản hoá 258 thủ tục nói trên giúp tiết kiệm được 5.700 tỷ đồng. “Đây là cố gắng lớn của các bộ, ngành, tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ”, ông Phúc nhấn mạnh.
 
 
Cấn Cường