1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tâm bão số 4 đổ bộ từ Hải Phòng đến Thanh Hoá

(Dân trí) - Khoảng chiều mai 25/9, vùng tâm bão số 4 có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Ngay từ sáng mai, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-4 mét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Từ chiều ngày 24/9, ở Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và tố lốc mạnh. 

Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên khu vực vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật trên cấp 9.

Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 0 20 km. Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng Thanh Hóa khoảng 120 km về phía đông và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Như vậy, khoảng chiều ngày 25/9, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa.
       
Theo báo cáo của các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, hiện có 8.607 tàu/57.564 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển khu vực cách bờ 52 hải lý trở vào và vùng biển phía Nam có 8.277 tàu/51.646 ngư dân đang hoạt động hành nghề lưới cá, câu mực. Vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Sa có 330 tàu/5.918 ngư dân đang hoạt động.  

Tính đến 19h ngày 23/9, số tàu thuyền cập nhật được như sau: 

Hải Phòng: Hiện đã có 422/503 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã về nơi neo đậu an toàn, hiện còn 81 tàu của huyện Thuỷ Nguyên còn hoạt động ngoài khơi nhưng đã nhận được thông tin liên lạc. Ngoài ra có 220 tàu thuyền của tỉnh ngoài vào neo đậu tại huyện Bạch Long Vĩ và Cát Hải.

Quảng Ninh: 7.046 tàu trong đó 198 tàu thuyền từ 90CV trở lên đang hoạt động ở vùng biển Cô Tô, Bạch Long Vĩ.

Nam Định: 1.965 tàu đánh bắt gần bờ đã nhận được thông tin về bão qua radio

Thái Bình: 297 tàu/1.316 người đang hoạt động trên biển trong đó 30 tàu/235 người đang hoạt động trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu; còn lại 267/1.018 người hoạt động trên vùng biển Thái Bình. Tất cả các tàu thuyền đã có thông tin về cơn bão này.

Ninh Bình: 56 tàu/112 người hoạt động ven bờ vẫn duy trì liên lạc.

Thanh Hoá: có 1.362 tàu thuyền/9.695 lao động đã vào bờ trú ẩn; hiện còn 416 tàu thuyền/3.878 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 391 tàu thuyền/3.628 lao động đã có thông tin; 25 tàu thuyền/250 lao động chưa liên lạc được (xã Ngư Lộc 15 tàu/150 lao động, xã Minh Lộc 10 tàu/100 lao động).

Nghệ An: Tổng số tàu thuyền của tỉnh là 3.328 của 4 huyện, có 3.147 tàu thuyền đã về bờ còn 181 tàu thuyền đang hoạt động trong đó có 160 tàu thuyền của Diễn Châu đi về trong ngày.

Quảng Trị: 1.596 tàu hoạt động gần bờ và 12 tàu/110 ngư dân đánh bắt xa bờ, đã nắm bắt được thông tin về bão.

Đà Nẵng: 255 tàu/2.144 người đang hoạt động trên biển. Trong đó 38 tàu/861 người câu mực khu vực Hoàng Sa và Trường Sa; 217 tàu/1.283 người hoạt động ven bờ từ Quảng Bình đến Khánh Hoà. Hiện nay đã thông báo được cho 198 tàu biết vị trí bão

Quảng Nam: 39 tàu đánh bắt xa bờ /1.069 người chưa liên lạc được; 23 tàu/129 người hoạt động vùng gần bờ; 6 tàu vận tải/ 60 người đang hoạt động ở Cù Lao Chàm; 6 tàu/42 người của tỉnh Quảng Ngãi cũng đang ở Cù Lao Chàm.

Quảng Ngãi: Có 1.320 tàu/9.986 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó: vùng biển Quần đảo Trường Sa 132 chiếc/2.544 ngư dân; Vùng biển Quần đảo Hoàng Sa 10 chiếc/124 ngư dân; Vùng biển Trung Sa 7 chiếc/95 ngư dân; Các tỉnh phía Bắc 511 chiếc/3.774 ngư dân; Các tỉnh phía Nam 353 chiếc/1.976 ngư dân; Vùng biển Quảng Ngãi 307 chiếc/1.474 ngư dân.

Bình Định: Có 947 tàu thuyền/9.119 người hoạt động ở các ngư trường. Trong đó ở phía Bắc 266 tàu/2.517 người; ở phía Nam 681 tàu/6.602 người. Hiện số tàu thuyền nói trên đã nhận được thông tin về bão.  

Phú Yên: 135 tàu/873 ngư dân hoạt động ngoài tỉnh (vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau); 56 tàu/478 ngư dân đánh bắt xa bờ đã liên lạc được với Biên phòng tỉnh; 79 tàu/395 ngư dân hoạt động gần bờ.

Khánh Hoà: Có 426 tàu/3.025 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó 249 tàu/1.408 người đang hoạt động ở xã bờ thuộc khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, các tàu thuyền hoạt động khu vực Trường Sa đã nhận được thông tin đang di chuyển vào bờ tránh bão.

An Hạ