1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sát hại người yêu để quỵt nợ

(Dân trí) - Dù đã có gia đình nhưng Vũ Tuấn Linh vẫn có quan hệ với một số cô gái khác. Nợ người tình một khoản tiền lớn, không thể chi trả, Linh đã xuống tay sát hại người tình rồi cùng với một cô gái khác bỏ trốn.

Hôm nay, 19/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Vũ Tuấn Linh (SN 1981, ở tổ 1, Cụm 2, thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; bị cáo Phạm Thị Thủy (SN 1982, ở phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) về tội “Che giấu tội phạm”.
 
Sát hại người yêu để quỵt nợ - 1
Vũ Tuấn Linh và Phạm Thị Thuỷ trong phiên toà hôm nay.

Vũ Tuấn Linh vốn làm nghề đấu thầu xây dựng. Dù đã xây dựng gia đình, nhưng Linh vẫn quan hệ tình cảm với các cô gái khác. Trong thời gian ở Quảng Ninh, Linh đã có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984, ở thôn Tân Mai, xã Đồng Mại, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) và vay của chị Chi 65 triệu đồng. Dù Linh đã trả 30 triệu song do cần tiền, chị Chi yêu cầu Linh trả nốt số tiền còn lại.

Bị giục nhiều lần, Linh nói phải đi Hà Nội vay tiền trả. Chị Chi đi cùng Linh lên Hà Nội, nghỉ trọ tại một nhà nghỉ trên đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ). Cũng thời điểm này, Linh rủ Phạm Thị Thủy (một cô bạn gái khác cũng ở Quảng Ninh) về Hà Nội chơi, thuê phòng đúng nhà nghỉ chị Chi đang ở.

Linh đi hỏi vay tiền một số nơi nhưng không được. Khoảng trưa ngày 18/12/2009, do bị chị Vân Chi gọi điện giục liên tục, Linh đã lên phòng nghỉ của chị này, trả lời không vay được tiền. Bị chị Chi mắng chửi, Linh đã nảy ý định giết chị Chi để không phải trả số tiền nợ.

Linh lên sân thượng lấy một chiếc gậy gỗ dài 50cm, đập liên tiếp vào người, đầu chị Chi, dùng tay bóp mồm nạn nhân rồi rút con dao díp trong người đâm vào cổ đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi gây án, Linh đã lấy chiếc điện thoại di động và một số giấy tờ của chị Chi. Trên đường cùng Phạm Thị Thủy về Quảng Ninh, Linh có nói chuyện vừa gây án cho Thủy biết, song Thủy không những không báo cho cơ quan điều tra mà còn mua quần cho Linh để hung thủ thay quần dính máu đang mặc. Thủy còn giúp Linh vứt 2 sim điện thoại của chị Chi xuống sông, đốt các giấy tờ khác của nạn nhân. Sau 3 ngày gây án, cả Linh và Thủy bị công an phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Linh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này phía gia đình nạn nhân còn muốn làm rõ một vấn để khúc mắc. Chị Vân Chi có 4 quyển sổ tiết kiệm tổng số tiền 400 triệu đồng, nhưng khi tử vong thì số tiền trên cũng mất theo. Gia đình nạn nhân đến ngân hàng thì được biết số tiền trên chị Vân Chi đã rút hết từ trước. Tuy nhiên, sự nghi ngờ về số tiền của nạn nhân mà gia đình muốn làm rõ không đủ cơ sở xem xét.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tuấn Linh tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Phạm Thị Thủy bị tuyên phạt 15 tháng 28 ngày tù, nhưng bị cáo này được tuyên trả tự do tại tòa do đã chấp hành xong hình phạt. Ngoài ra bị cáo Linh còn phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên