1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sa Pa: Hoa địa lan tết không đủ cung cấp cho khách hàng

(Dân trí) - ông Phan Bá Hồng, Chủ nhiệm hợp tác xã hoa Thanh Xuân, một trong những cơ sở sản xuất hoa địa lan lớn nhất thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, đến nay HTX đã cung ứng xong 4000 giò địa lan thương phẩm cho các khách hàng của thủ đô Hà Nội.

Trong số đó đã chuyển xuống Vĩnh Tường ( tỉnh Vĩnh Phúc) 2000 giò để giao cho khách hàng ở nơi xa, còn 2000 giò sẽ được chuyển tiếp đi Hà Nội vào mấy ngày tới. Đã có một số yêu cầu từ các tỉnh , thành phố điện tới đề nghị cung ứng thêm cho 2.000 - 3.000 giò địa lan Sa Pa loại 1 nữa nhưng cơ sở không thể đáp ứng được.
 
Sa Pa: Hoa địa lan tết không đủ cung cấp cho khách hàng - 1
Khách hàng miền xuôi thích chơi hoa địa lan Sa Pa ngày tết.
Giá hoa địa lan năm nay khá đắt vì khan hàng, giá bán bình quân loại 1 chọn tại vườn là 500.000 đồng/cành hoa, loại bán buôn là 400.000 đồng/cành hoa. Hình thức mỗi giò hoa địa lan đẹp là nhiều cành hoa, cành hoa to chuẩn bị nở, dáng lá đẹp... Vì thế giò địa lan Sa Pa (hay còn gọi là chậu hoa địa lan đẹp) có giá bán ít tiền nhất là 1 triệu đồng/giò và giá bán cao nhất là 20 triệu đồng/giò, nhiều hơn cả là loại có giá bán trung bình từ 5 - 10 triệu đồng/giò.

Riêng giò địa lan đẹp nhất của hợp tác xã hoa Thanh Xuân ( Sa Pa) có 48 cành đang bắt đầu cùng nở hoa đã được bán cho một khách hàng ở thành phố Thái Nguyên là 20 triệu đồng. Sau khi biết giá bán kể trên đã có hàng chục khách hàng đặt mua giò địa lan đẹp tương tự nhưng cơ sở không thể tìm đâu ra được những giò  hoa địa lan như thế cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Ông Phạm Tiến Lập, chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa cho biết, hoa địa lan Sa Pa đã có thương hiệu và là loại hoa tết sang trọng, hoa nở sau ba tháng mới tàn, có hương thơm độc đáo. Vì vậy nhiều khách hàng có nhu cầu cao luôn săn lùng mua làm quà tặng hoặc để trong phòng khách ngày tết.
Ước tính vụ này cả thị trấn có khoảng từ  50000 -6000 giò  hoa địa lan thương phẩm phục vụ tết, ít hơn năm trước 1.000 giò. Lý do  thị trấn Sa Pa mất mùa hoa địa lan vì thời tiết năm 2010 khắc nghiệt hơn và một phần do bệnh thối nõn làm chết cây gây ra.

Như vậy cùng với việc không có nhiều hoa đào phục vụ  tết Tân Tỵ do trời mưa rét kéo dài gây ra, năm nay một số gia đình nông dân thị trấn Sa Pa sẽ gặp  khó khăn do mất mùa hoa tết mặc dù giá bán hoa địa lan tăng hơn 2 lần so với tết năm ngoái. Tuy nhiên do biết cách thâm canh và bảo vệ hoa địa lan khi thời tiết nắng mưa thất thường, các cơ sở trồng hoa ở tổ 1 và 2 thị trấn Sa Pa mà điển hình là hợp tác xã hoa Thanh Xuân tết này thắng lớn do được mùa và được giá bán hoa địa lan.
Dạo qua các nhà vườn trồng địa lan ở thị trấn Sa Pa dịp này chúng tôi thấy ai cũng vui vì hoa tết bán đang được giá cao và ai cũng tỏ ý tiếc vì không có nhiều giò hoa đẹp để bán...
                          
   Phạm Ngọc Triển