1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Quản lý mại dâm mới nắm được phần “ngọn”

(Dân trí) - Cơ quan chức năng các địa phương đều thừa nhận mới chỉ quản lý được tệ nạn mại dâm ở phần “ngọn”. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang chuẩn bị đệ trình Chính phủ những quyết sách mới nhằm giải quyết tình hình.

Quản lý mại dâm mới nắm được phần “ngọn” - 1
5 "má mì" bị đưa ra xét xử trong vụ án môi giới mại dâm.
 
Theo báo cáo từ các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2009, lực lượng công an đã triệt phá 160 vụ, bắt giữ 424 đối tượng trong các ổ nhóm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm.
 
Tuy nhiên, đa số các địa phương đều thừa nhận: những thống kê đưa ra thực chất chỉ là phần rất nhỏ trong tảng băng chìm tệ nạn xã hội đang phát triển. Bởi nạn mại dâm đang biến chuyển dưới nhiều hình thức tinh vi, rất khó kiểm soát. Theo thống kê có tới 90% nhà nghỉ, khách sạn thông đồng để hoạt động mại dâm (bằng cách cho thuê theo giờ).
 
Đơn cử, riêng tại Hà Nội đã xác định có 27 tụ điểm có hoạt động mại dâm (tập trung ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Thạch Thất, Sơn Tây...). Hệ luỵ của tệ nạn xã hội này chính là số người nhiễm HIV đang gia tăng với tốc độ phi mã tại Việt Nam.
 
Vấn đề kiểm soát, phòng chống tệ nạn mại dâm đang là nỗi nhức nhối chưa thể giải quyết trong thời gian kéo dài. Đề án “Quan điểm, giải pháp về phòng, chống mại dâm trong tình hình mới” sẽ được Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ trong thời gian tới nhằm đưa ra những quyết sách phòng chống tệ nạn này.
 
Bà Đỗ Thị Ninh Xuân, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn mại dâm (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, đa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Đề án này cho rằng, nên duy trì và tăng cường hơn nữa hệ thống luật phòng chống tệ nạn xã hội đã thực hiện từ trước tới nay.
 
Tuy nhiên trong tình hình mới, Việt Nam cần tăng cường hơn nữa các chương trình giáo dục trong toàn xã hội nhằm giảm kỳ thị đối với phụ nữ hành nghề mại dâm; cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng này.
 
Bên cạnh đó, hình thức xử phạt khi phát hiện hành vi mua bán dâm vẫn còn nặng về phía người bán (thường là phụ nữ), trong khi đó đối tượng mua dâm (là nam giới) ít khi bị liên đới. Đây là một kẽ hở trong pháp luật khiến tệ nạn mại dâm khó kiểm soát.
 
Thanh Trầm