1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ sinh bị đánh ghen nhầm trở lại lớp sau 2 tuần nghỉ học

(Dân trí) - Hôm qua 24/11, sau hơn hai tuần nghỉ học, em Trần Thị Q, học sinh lớp 11b11, Trường PTTH thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc - nan nhân trong vụ cắt tóc, xé áo làm nhục do bị đánh ghen nhầm hôm 7/11 - đã quay trở lại lớp học.

Thầy Mai Đình Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Nghèn thị trấn Can Lộc - cho biết: ngay sau khi biết nguyên nhân em Q. phải nghỉ học do bị làm nhục, đánh ghen hội đồng, nhà trường hết sức quan tâm, tận tình giúp đỡ em Q. Ngoài việc đồng ý để em Q. được nghỉ học để em có thời gian chữa trị vết thương về thể xác, nhà trường còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cắt cử học sinh trong lớp thay nhau đến tận gia đình em Q hỗ trợ thêm thông tin về các hoạt động của lớp, động viên giúp đỡ bạn sớm vượt qua nỗi đau tinh thần.

“Ngoài ra, nhà trường cũng đã làm công tác tư tưởng, động viên hết mức để em Q. không tự ti trước khi quay lại lớp học; các học sinh cũng được cảnh báo phải tận tình giúp đỡ bạn, không được bàn tán, soi mói chuyện cũ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn” - thầy Sơn cho biết thêm.

Sáng hôm qua, 24/11, sau hơn hai tuần điều trị vết thương em Q. đã chính thức quay trở lại lớp học. “Q. vẫn còn đôi chút e ngại, ít giao tiếp, nhưng mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Tôi tin là Q. sẽ sớm vượt qua tất cả để trở lại là một học sinh giỏi, ngoan hiền của lớp như trước đó” - thầy Sơn nói.
 
Nữ sinh bị đánh ghen nhầm trở lại lớp sau 2 tuần nghỉ học - 1
Do bị đánh ghen nhầm, em Q. buộc phải nghỉ học hơn hai tuần, chịu nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần
 
Liên quan đến việc xử lí 7 đối tượng là anh em trong một gia đình ở xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc tham gia làm nhục em Q, chiều hôm qua, trao đổi với Dân trí, Thượng tá Phan Văn Đán - Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, công an huyện này vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ việc và các đối tượng nói trên.
 
Lý do mà Thượng tá Đán đưa ra, dù cơ quan điều tra đã hoàn tất mọi thủ tục, nhưng cho đến lúc này gia đình người bị hại vẫn không có đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
 
“Chúng tôi được biết sau khi gây ra vụ việc các đối tượng đã tiến hành chăm sóc người bị hại; gia đình người bị hại cũng đã có đơn xin có thêm thời gian để suy nghĩ. Trong trường hợp hai gia đình bên bị hại và bên gây ra vụ việc tự giải quyết được với nhau, có đơn đề nghị không khởi tố vụ án, thì chúng tôi sẽ xử lý về mặt hành chính các đối tượng gây ra vụ việc” - Thượng tá Đán chốt lại.  
 
Văn Dũng