1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nữ quái” Bờ Hồ sa lưới

(Dân trí) - 6 đối tượng được xác định thuộc nhóm “nữ quái” Bờ Hồ vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ khi đang “hành nghề”, chèo kéo, bắt chẹt du khách nước ngoài trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Thông tin trên do ông Phạm Văn Thời (Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) cho PV Dân trí biết chiều nay 13/7.

Trong 4 ngày (từ 9 - 12/7) 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thủy, 30 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Thị Khanh, 37 tuổi quê ở Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Hà Thị Thoa, 23 tuổi ở xã Hàm Từ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Hà, 27 tuổi ở xã Vũ Hà, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Hằng, 24 tuổi ở Đội 7, xã Nông Tiến Đông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong số các đối tượng bị bắt giữ còn có 1 “nam quái” là Vương Văn Lân, tạm trú ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
“Nữ quái” Bờ Hồ sa lưới - 1
Các "nữ quái" Bờ Hồ bị Công an quận Hoàn Kiếm tóm gọn (ảnh: Hữu Nghị)

“Ngay sau buổi làm việc với Dân trí hôm 9/7, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trên toàn địa bàn, tăng cường 28 - 30 Cảnh sát trật tự và cảnh sát khu vực/ngày làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở những khu vực trọng điểm như: xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hai Bà Trưng…

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đu bám, bắt chẹt khách, ép khách mua quà lưu niệm, ép chụp ảnh để “ăn tiền” của du khách trong khu vực phố cổ. Các đối tượng này giả danh người bán hàng rong, trên vai gồng quang gánh và đều đi giày ba ta. Khi nhìn thấy cảnh sát các đối tượng chạy rất nhanh hoặc vứt bỏ quang gánh để chối cãi khi bị bắt” - ông Thời cho hay.

Cũng theo ông Thời: “Do thiếu chế tài xử phạt nên chúng tôi chỉ có thể tạm giữ hành chính 12 tiếng để xác minh và lập hồ sơ xử lý vi phạm; đồng thời chiểu theo điều 7, Nghị định 150 về gây rối trật tự công cộng để xử phạt hành chính với mức tiền là 80.000 đồng/vi phạm và bắt cam kết không tái diễn vi phạm.

Trước đó, sau loạt bài Dân trí đăng cuối tháng 3/2010, từ tháng 4 đến tháng 6/2010, chúng tôi đã bắt và xử lý 28 đối tượng bán hàng rong có hành vi vi phạm. Những đối tượng này sau khi bị xử phạt lại tái diễn”.

“Thành phố có công văn yêu cầu xử phạt thật nghiêm nhưng Luật không quy định cho chúng tôi phạt nặng hơn. Theo tôi, tăng chế tài xử phạt là điều rất cần thiết, vì hiện nay chế tài xử phạt quá nhẹ, đối tượng vi phạm thì nhiều, trong khi đó lực lượng và thẩm quyền của chúng tôi có hạn nên không thể dẹp sạch được vấn nạn này” - ông Thời cho biết thêm.

Châu Như Quỳnh