1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nhẹ tay” trong xử lý cán bộ vụ New Century

Theo cơ quan điều tra, mức xử lý sai phạm các cán bộ Hà Nội liên quan đến vụ án là “quá nhẹ”, thậm chí bỏ sót trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin. Việc làm rõ hành vi “bảo kê” và trốn thuế trong vụ New Century sẽ tiếp tục được tiến hành. <BR><STRONG>>> </STRONG><A href="http://dantri.com.vn/News/Event.aspx?EventID=929"><STRONG>Đột kích vũ trường New Century</STRONG></A>

Trong 29 cán bộ bị xử lý với hình thức phê bình, khiển trách, hạ bậc lương có 12 công an, 7 cán bộ Sở Văn hóa thông tin, 2 lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và 2 người đứng đầu chính quyền phường Hàng Trống (nơi vũ trường New Century hoạt động)...

Cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Đại Dương 2 tội: chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép. 8 người khác về các hành vi chứa chấp sử dụng ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông chủ New Century là Nguyễn Đại Dương (vừa được tại ngoại) thuê mặt bằng tại số 10B Tràng Thi để mở vũ trường, giá 48 triệu đồng một tháng. Khoảng 1,3 tỷ đồng được Dương đầu tư để cải tạo, mua sắm thiết bị... biến nơi đây thành vũ trường "xịn" nhất Hà Nội, sức chứa 1.500 người.

Tại cơ quan điều tra, nhiều "dân chơi" khai đến vũ trường là để sử dụng thuốc lắc. Họ cho rằng nơi đây có không khí náo nhiệt, nhạc kích động, âm thanh lớn, ánh sáng mờ ảo thích hợp với sở thích và cảm giác của người sử dụng ma túy.

"Dân chơi" còn truyền miệng thông báo New Century là nơi an toàn cho việc sử dụng thuốc lắc vì chủ vũ trường có mối quan hệ rộng với các cơ quan chức năng nên không bị kiểm tra.

Thực tế cho thấy, sau 24h hàng ngày, khi 60-70% khách có mặt sử dụng ma túy tổng hợp, nhạc tại New Century thay đổi, mở rất mạnh và kích động. Một số cô gái (gọi là "chim mồi") ra sàn nhảy các động tác khêu gợi, mồi chài những người sử dụng thuốc lắc nhảy múa điên cuồng.

1h sáng 28/4 khi đột kích vào New Century, lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát ma túy của Bộ Công an thu hơn 115 viên ma túy tổng hợp, và một số gói bột màu trắng. Trong số này có 2 loại lần đầu tiên phát hiện thu giữ ở Việt Nam là viên nén đầu chó và viên nén hình bầu dục B8. Mức độ kích dục của 2 loại này cao gấp nhiều lần ma túy tổng hợp thông thường.

Kiểm tra hơn 1.100 người có mặt tại vũ trường, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phát hiện gần 240 trường hợp phản ứng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đánh giá, thực tế số khách sử dụng ma túy tại vũ trường còn lớn hơn nhiều.

Gần 20 ngày sau khi bắt Nguyễn Đại Dương, cơ quan điều tra mới phát hiện "đại bản doanh" của bộ phận kế toán vũ trường nằm ở ngôi nhà trên cùng phố. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhưng toàn bộ giấy tờ, sổ sách, chứng từ, máy vi tính đã bị tẩu tán.

Theo công an, vũ trường hoạt động đến 3-4h sáng mới đóng cửa, nhưng trên máy tính của thu ngân, hoạt động thu tiền đều dừng từ lúc 24h. Đây được coi là thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng để trốn thuế.

Chẳng hạn, doanh thu thực tế tối 26/4 (2 ngày trước khi công an đột kích) ước tính khoảng 117 triệu đồng, nhưng trên hệ thống máy tính của thu ngân chỉ là 17 triệu (giảm 7 lần).

Từ năm 2000 đến 2007, vũ trường nộp thuế hơn 2,3 tỷ đồng. Trong suốt 4 năm (2003-2007), cơ quan thuế chưa có thanh tra, kiểm tra công tác thuế tại New Century.

Cơ quan điều tra nghi ngờ thất thoát tiền thuế tại New Century là khá lớn. Nhưng do thời hạn điều tra đã hết, vấn đề này sẽ được tách riêng xử lý sau trong một vụ án khác. Việc làm rõ trách nhiệm các cán bộ trong hoạt động của New Century cũng sẽ tiếp tục được xác minh.

Mức kỷ luật khiển trách được áp dụng với 14 người gồm: Ông Nguyễn Đức Bình (Trưởng phòng quản lý Sở Văn hóa Thông tin), Trần Văn Tung (Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thông tin), Ngô Duy Dũng (phó chánh thanh tra), Đinh Hồng Phong (Trưởng phòng, kiêm đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành văn hóa quận Hoàn Kiếm), Đào Quang Tâm (đội phó Đội quản ký hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm), Lê Quốc Dũng (đội phó Quản lý thị trường số 2), Đặng Quốc Khánh (Trưởng công an phường Hàng Trống), Trịnh Mạnh Khương (Chủ tịch UBND phường Hàng Trống) cùng 3 cán bộ quản lý thị trường và 2 công an Hoàn Kiếm và một cán bộ văn hóa quận.

11 cán bộ bị phê bình gồm: Hoàng Công Khôi (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm), Cao Bích Lan (phó chủ tịch), Hoàng Quốc Định (Trưởng công an quận Hoàn Kiếm), Phạm Văn Thời (phó công an quận), Nguyễn Văn Lan (Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hoàn Kiếm), Phạm Quang Long (Đội trưởng quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hoàn Kiếm) và 4 cảnh sát quận và phó chủ tịch phường Hàng Trống.

4 cán bộ thanh tra Sở Văn hóa Thông tin bị hạ bậc lương là: Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Duy Dục.

Theo Nhóm phóng viên
Vnexpress

Dòng sự kiện: Đột kích New Century