1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ vũ trường New Century được tại ngoại

Ngày 23/11, VKSND Tối cao đã cho bị can Nguyễn Đại Dương, chủ vũ trường New Century, được tại ngoại trong thời gian truy tố, xét xử. Vụ án tại vũ trường nổi đình nổi đám nhất Hà Nội đã kết thúc điều tra sau 7 tháng tiến hành. <BR><STRONG>>> </STRONG><A href="http://dantri.com.vn/News/Event.aspx?EventID=929"><STRONG>“Cơn lốc” đột phá New Century</STRONG></A>

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKNSD Tối cao truy tố Nguyễn Đại Dương về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất túy (khoản 2, điều 198 Bộ luật hình sự) và tội kinh doanh trái phép (khoản 2 điều 159). Với hai tội danh này, theo quy định, hình phạt Nguyễn Đại Dương có thể phải đối mặt tối đa là 17 năm tù, thấp nhất 5 năm 3 tháng.

Kể từ khi vụ đột kích vũ trường New Century được Bộ Công an tiến hành đến nay, Nguyễn Đại Dương đã bị bắt tạm giam 7 tháng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 8 người khác về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... gồm: Phùng Lam Sơn (kế toán trường vũ trường), Lê Anh Tuấn, Trương Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh, Lê Quốc Vương, Nguyễn Tuấn Trung, Đào Phương Trí, Vương Văn Hưng.

Theo kết quả điều tra, trong 7 năm hoạt động (từ 2000), vũ trường New Century để xảy ra nhiều vụ phạm tội về ma tuý, phạm pháp hình sự, ảnh hưởng xấu an ninh trật tự ở thủ đô. Địa điểm này thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh rượu không có giấy phép.

Theo Hoàng Khuê
VnExpress

Dòng sự kiện: Đột kích New Century