1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nhân viên xe buýt đánh người: Hành động côn đồ hay tự vệ?

(Dân trí) - Chiều 31/7, tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng (Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát giữa tài xế và phụ xe buýt 29Y-2218 do Công ty cổ phần hành khách Hà Nội quản lý với người đi đường. Hậu quả, một người bị đánh trọng thương, hai người khác bị công an tạm giữ.

Hành động côn đồ hay tự vệ?

 

Người bị đánh trọng thương là anh Vũ Văn Cảnh, thợ xây đang trú tại 49 Ngõ Quỳnh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Theo lời kể của anh Cảnh và người nhà, vào lúc 4h30 chiều 31/7, anh Cảnh đang đèo vợ đi làm về thì bị chiếc xe buýt biển số 29Y-2218, lưu thông cùng chiều, ép vàp lề đường suýt ngã. Bực bội, anh Cảnh dùng tay đập vào xe buýt phản ứng, ngay lập tức lái xe buýt mở cửa và nhổ nước bọt vào mặt anh Cảnh. Lời qua tiếng lại, cả tài xế và phụ xe nhảy xuống hành hung anh Cảnh.

 

Sự việc xảy ra ngay trước chốt gác cảnh sát giao thông ngã tư đường Đại Cồ Việt, trước tình trạng anh Cảnh bị đánh khá nặng, máu me chảy đầm đìa, người đi đường bất bình đã gọi cảnh sát 113.

 

Lực lượng này đã mời cả hai bên về trụ sở công an phường Lê Đại Hành. Được biết, xe buýt mang biển số 29Y-2218 là do Công ty cổ phần xe khách Hà Nội quản lý. Chiếc xe này chạy tuyến 51, từ Nguyễn Cảnh Chân đến Đô thị Trung Yên.

 

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty này đã cử người đến tìm hiểu và giải quyết. Đại diện công ty cho biết, lái xe và phụ xe buýt tên là Nguyễn Xuân Phong, SN 1974 và Vũ Hồng Hải, SN 1980. Theo giải thích của lái xe Phong thì nguyên nhân xảy ra việc là do anh Cảnh chen lấn, Phong là người mới được giao xe mới nên sợ va quệt làm hỏng xe. Xô xát giữa Phong và anh Cảnh là do… tự vệ.

 

Cơ quan chức năng đã đưa anh Cảnh đi khám thương, tạm giữ phương tiện và 2 nhân viên của công ty cổ phần xe khách Hà Nội.

 

Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm

 

Ông Nghiêm Quốc Thắng, Phó giám đốc công ty cổ phần xe khách Hà Nội cho biết:  Đây là một sự cố rất đáng tiếc đối với công ty, dù trong bất cứ trường hợp nào lái xe Nguyễn Xuân Phong và phụ xe Vũ Hồng Hải cũng không được phép xô xát vì đây là quy định. Nếu như xảy xô xát với hành khách thì Phong và Hải đã ngay lập tức sẽ bị sa thải.

 

Trong vụ việc này, phía Công ty đã chủ động lên hệ với anh Vũ Văn Cảnh tại 49 Ngõ Quỳnh nhưng không gặp anh này.

 

Theo ông Thắng, công ty đang chờ cơ quan chức năng kết luận, nếu có sai phạm, ngoài việc phải xử lý theo quy định pháp luật, tài xế Nguyễn Xuân Phong và Vũ Hồng Hải còn bị xử lý theo quy định của công ty. "Cho dù người vi phạm là ai cũng sẽ bị xử lý nghiêm", ông Thắng khẳng định.

 

Thái Sơn - Phúc Hưng