1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân tài Đất Việt 2009 và hy vọng “đặc biệt” của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

(Dân trí) - “Hai giải nhất cho Nhân tài Đất Việt là quá ít, tất cả chỉ vì kinh phí eo hẹp. Nhưng nếu số công trình xứng đáng đạt giải nhất lên đến 5, tôi sẽ cố gắng bằng tất cả sức mình để vận động tài trợ”.

Ở cái tuổi đã quá “thất thập cổ lai hy” với 53 năm cống hiến cho nền khoa học, giáo dục nước nhà, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã bày tỏ tình cảm, sự quyết tâm của mình về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009 như vậy. Vì sao GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là có một niềm hy vọng có thêm được nhiều giải nhất,  trong khi kinh phí cho mỗi giải nhất lên đến 100 triệu đồng - những con số quá gian nan?
 
Nhân tài Đất Việt 2009 và hy vọng “đặc biệt” của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - 1

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu: "Còn nhiều lắm những nhà khoa học hàng chục năm miệt mài trong các phòng thí nghiệm không được ai biết đến..."

Tiếp bước thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2008, năm 2009 sẽ là một năm quan trọng đánh dấu 5 năm phát triển của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc Hội Khuyến học Việt Nam cần mở rộng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang các lĩnh vực khác, được sự bảo trợ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được chính thức mở rộng sang lĩnh vực mới: Khoa học tự nhiên.

"Giải thưởng Nhân tài Đất Việt" đã được tổ chức thành công 4 năm liên tiếp và đã thu hút được rất nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như Y tế, Giáo dục, Giao thông, Bưu chính viễn thông, Xây dựng, Quản lý doanh nghiệp… với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

 

Qua 4 năm tổ chức liên tục, "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt" đã được các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm theo dõi và trực tiếp chỉ đạo. tại các lễ trao giải được vào ngày 20/11 hàng năm đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, đối tượng tham gia là các nhà khoa học hoặc nhóm các nhà khoa học đã hoàn thành những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhưng chưa được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng quốc tế tương đương.

Các công trình nghiên cứu tham gia giải thưởng phải là các công trình được thực hiện chủ yếu ở Việt Nam, trong số các đồng tác giả phải có người Việt Nam (hoặc gốc Việt). Các công trình nghiên cứu được tham gia giải thường phải được công bố trên các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín, hoặc dưới dạng sách chuyên khảo của nhà xuất bản khoa học có uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước (các kết quả khoa học trình bày dưới dạng các báo cáo nghiệm thu công trình nghiên cứu nhưng chưa được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín hoặc sách chuyên khảo của nhà xuất bản khoa học có uy tín sẽ không được xem xét).
 
“Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009” trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên sẽ có 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng và phần thưởng của nhà tài trợ, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 50 triệu đồng và phần thưởng của nhà tài trợ, 2 giải ba mỗi giải trị giá 30 triệu đồng và phần thưởng của nhà tài trợ. Công trình tham gia thuộc các ngành khoa học tự nhiên: Toán học, Cơ học, Vật lý, Hoá học, các Khoa học về sự sống, các Khoa học về trái đất (gồm cả biển) và môi trường và các lĩnh vực khoa học liên ngành hoặc đa ngành của hai hoặc nhiều ngành nói trên.

Theo GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, sẽ là quá khó nếu chỉ trao 2 giải nhất trong 7 lĩnh vực tham gia dự thi của Khoa học tự nhiên. Toán học, Cơ học, Vật lý hay Hoá học, mỗi ngành đều có mỗi đặc thù khác nhau, rất khó để xác định được giải nhất của ngành nào hơn ngành nào. “Vì thế, nếu có công trình nào được đánh giá xứng đáng được giải nhất thì dù hiện nay, điều kiện kinh phí chưa cho phép, chúng tôi cũng sẽ cố gắng kêu gọi và “chạy” cho đủ tiền để trao giải” - GS Hiệu tha thiết bày tỏ.

Cũng theo GS Nguyễn Văn Hiệu thì băn khoăn lớn nhất của ông là bên cạnh những tài năng trẻ tuổi, đạt được những giải thưởng cao thì đất nước ta còn nhiều lắm nhân tài đang ẩn danh, còn nhiều lắm những nhà khoa học hàng chục năm miệt mài trong các phòng thí nghiệm và chỉ thỉnh thoảng mới có một vài người trong số họ được biết đến, được tôn vinh. Giải thưởng Hồ Chí Minh thì chỉ được trao 5 năm một lần, số lượng cũng rất ít và chắc chắn đã có rất nhiều công trình xuất sắc bị “lọt” và ngủ quên. 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ đạt được thành công hơn nữa

Ngày 23/3/2009, tại Hà Nội, Ban tổ chức “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” đã tổ chức họp báo khởi động “Giải thưởng nhân tài Đất Việt 2009”. “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” năm thứ 5 do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, với thành phần Ban tổ chức gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử VnMedia, Báo điện tử Dân trí.

Bên lề cuộc họp báo này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh cùng ông Phan Hoàng Đức, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT):
Nhân tài Đất Việt 2009 và hy vọng “đặc biệt” của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - 2

Ông Phan Hoàng Đức

 

 
Xin ông cho biết các lý do để VNPT trở thành nhà tài trợ chính, cho Nhân tài Đất Việt?

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hết sức vui mừng vì sau 4 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã khẳng định uy tín và vị trí hàng đầu trong các giải thưởng về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Chất lượng và tính ứng dụng thực tiễn, hiệu quả kinh tế của các sản phầm tham gia ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, “Nhân tài Đất Việt” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng nói chung và những người yêu công nghệ thông tin nói riêng.

Qua hoạt động tổ chức và tài trợ cho Nhân tài Đất Việt, VNPT tự hào đã đóng góp một phần tích cực trong việc khuyến khích, thu hút sự sáng tạo của các nhân tài cho đất nước, đẩy nhanh việc đưa công nghệ cai vào cuộc sống. Đó chính là con đường ngắn nhất để biến sức mạnh công nghệ thông tin thành một động lực của sự phát triển kinh tế xã hội.

Với việc mở rộng Giải thưởng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên, quan điểm của VNPT là gì và VNPT sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính trong những năm tới?

Với việc mở rộng sang lĩnh vực Khoa học Tự nhiên trong năm nay, chúng tôi tin rằng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những nhân tài đích thực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học tự nhiên- những con người có trí tuệ sáng tạo vượt bậc được chắp cánh bởi tinh thần tự hao dân tộc và nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển đất nước thông qua các sản phẩm Công nghệ thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học.

Năm 2009 là năm thứ 5 liên tiếp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhà tổ chức và tài trợ chính cho Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Đây là một vinh dự lớn cho chúng tôi vì cho tới thời điểm này, Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng công nghệ thông tin duy nhất do một Tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước sáng lập, trực tiếp tổ chức và tài trợ chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và sẽ luôn đồng hành cùng giải thưởng này.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

 Mai Minh (thực hiện)