“Nhân tài Đất Việt là nơi làm việc thực sự”

(Dân trí) - “Nhân tài Đất Việt không chỉ là một sân chơi mà còn là một nơi làm việc thực sự để các tài năng trong mọi lĩnh vực có điều kiện tốt nhất phát huy năng lực của mình, góp phần mình vào sự phát triển của đất nước.”

Ông Phan Hoàng Đức - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ trong buổi gặp mặt với các tác giả, nhóm tác giả lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009.

Sáng 21/11, Ban tổ chức đã có buổi giao lưu, gặp mặt thân mật với 16 nhóm tác giả có sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo. Tới dự buổi giao lưu có ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo điện tử Dân trí, Trưởng BTC và ông Võ Quốc Trường - TBT Báo điện tử VnMedia cùng các đại diện nhà tài trợ chính VNPT.
 
“Nhân tài Đất Việt là nơi làm việc thực sự” - 1
Ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức trao Bằng chứng nhận
cho các nhóm tác giả vào vòng Chung khảo.

Sau một đêm Chung kết được tổ chức quy mô, hoành tráng và rất ấm cúng, buổi gặp mặt này là dịp cuối cùng BTC và các nhóm tác giả giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong suốt chặng đường Nhân tài Đất Việt 2009 của mình.

Tại buổi giao lưu, BTC đã trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhóm tác giả. Ông Phan Hoàng Đức - đại diện nhà tài trợ chính VNPT chia sẻ: “Là một đơn vị khai thác Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố con người. Chúng tôi mong muốn có thật nhiều người tài, sáng tạo ra những sản phẩm tốt, phục vụ cộng đồng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không chỉ là một sân chơi mà còn là một nơi làm việc thực sự để các tài năng trong mọi lĩnh vực có điều kiện tốt nhất phát huy năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển của xã hội.”
 
“Nhân tài Đất Việt là nơi làm việc thực sự” - 2
BTC và các nhóm tác giả chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu.

Điểm đặc biệt trong Giải thưởng năm nay là không có giải Nhất trong cả 2 hệ thống giải, chỉ có một giải Nhì duy nhất được trao cho sản phẩm “Vi mạch điều khiển VN08-01”. Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng nhóm nghiên cứu trung tâm ICDREC tâm sự: “Nhân tài Đất Việt là một giải thưởng có độ tin cậy cao. Theo tôi, Giải thưởng ngày càng thành công hơn vì 2 lý do. Thứ nhất, chưa có giải thưởng nào tập hợp được những giám khảo công minh, nghiêm khắc như thế. Thú thực, chưa bao giờ đứng trước một BGK mà tôi lại toát mồ hôi hột như lần này.

Thứ hai, Giải thưởng này có sức lan toả rất lớn. Tôi không dám nhắn bạn bè xem lễ trao giải trên VTV2 vì sợ mình không được giải gì. Vậy mà ngay sau khi trao giải, tôi đã nhận được tới hơn 150 tin nhắn của bạn bè và người thân. Có những người ở tận Cà Mau, có người ở mãi Lạng Sơn, nhưng ai cũng theo dõi buổi tường thuật lễ trao giải này.”

Có mặt tại buổi giao lưu còn có GS.TSKH Ngô Việt Trung - người được trao giải Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên về Toán học. GS. Trung chia sẻ rất nhiều về những đóng góp của Toán học với sự phát triển của Công nghệ thông tin. GS. cho biết, ông sẵn sàng giúp đỡ những nhân tài hoàn thiện sản phẩm của mình, nâng cao hiệu quả sử dụng của những sản phẩm ấy.
 
T.N