1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà máy xử lý rác thải lớn ở Thái Nguyên được cấp phép môi trường

Thế Kha

(Dân trí) - Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý rác thải ở thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên của Công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới vừa được cấp phép môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký cấp phép cho Công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới (xóm 2, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý rác thải tại xóm 2, xã Minh Đức.

Dự án này có tiêu chí về môi trường như dự án nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022 của Chính phủ; tổng diện tích trên 149.470m2.

Nhà máy xử lý rác thải lớn ở Thái Nguyên được cấp phép môi trường - 1

Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xóm 2, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên (Ảnh: Nông nghiệp VN).

Nhà máy gồm rất nhiều hạng mục, trong đó 2 lò đốt chất thải nguy hại công suất 24 tấn/ngày/lò; một hệ thống tái chế dầu thải công suất 15 tấn/ngày; hệ thống thu hồi và xử lý thiết bị điện, điện tử công suất 30 tấn/ngày; hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang công suất 1,5 tấn/ngày; 2 hệ thống phá dỡ ắc quy thải công suất 24 tấn/ngày/hệ thống; hệ thống tái chế kim loại (nhôm, kẽm) công suất 10 tấn/ngày; hệ thống thu hồi kim loại từ bùn thải công suất 12 tấn/ngày; 2 hệ thống tẩy rửa can, chai lọ dính thành phần nguy hại công suất 12 tấn/ngày/hệ thống…

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Doanh nghiệp cũng phải có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

"Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. Khí thải từ các máy phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng là dầu DO) không yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải, nhưng nhiên liệu sử dụng phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa", giấy phép môi trường nêu rõ.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án.

"Công ty Việt Xuân Mới chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải, xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại giấy phép này ra môi trường", Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Từng xảy ra một vụ nổ khiến 2 người thương vong

Giữa tháng 12/2021, một nhà xưởng trong Khu nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới, nằm trên địa bàn xã Minh Đức (thị xã Phổ Yên) bất ngờ phát nổ khiến anh N.H.A. (SN 1988, trú tại Thuận Đức, xã Minh Đức) tử vong và anh N.N.Đ. (SN 1985, trú tại xóm Ba Quanh, xã Minh Đức) bị thương. Cả hai người đều là công nhân của Công ty cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở nhà máy rác. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cử đoàn kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Trước khi vụ việc nổ xảy ra, cơ sở xử lý rác thải này từng bị các cơ quan báo chí phản ánh về các điều kiện đảm bảo xử lý chất thải nguy hại như giấy phép được cấp.