1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ án tiêu cực tại Công ty Gò Môn:

Luật sư đề nghị cho “cò đất” đi chữa bệnh

(Dân trí) - Do tình hình sức khỏe của bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan không được tốt, luật sư bào chữa cho “cò đất” Lan đã có đơn đề nghị HĐXX không tiến hành biện pháp giam giữ mà cho phép thân chủ mình được điều trị bệnh.

Luật sư đề nghị cho “cò đất” đi chữa bệnh - 1
Bị cáo Lan luôn nhắm nghiền đôi mắt và đi lại khó khăn trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra.

Trong suốt quá trình xét xử, các bị cáo liên quan đến vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty Gò Môn, có 2 bị cáo tình hình sức khỏe không được tốt là Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn) và Phạm Thị Tuyết Lan, “cò đất” nổi tiếng tại Q.Gò Vấp trong suốt thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Bị cáo Châu thì nặng tai, không nghe rõ nên khi HĐXX hỏi thì bị cáo Hoàng ngồi bên cạnh ghé sát vào tai Châu nói lại.

Còn bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan thì trong suốt phiên tòa luôn tỏ vẻ mệt mỏi, đi đứng không được nên phải nhờ cán bộ hỗ trợ tư pháp dìu đi. Trước HĐXX, Lan luôn nhắm ghiền đôi mắt, nói liên miên, khua tay múa chân minh họa khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở. Nhiều người còn cho rằng, bị cáo Lan giả mù?!.

Tuy nhiên, theo luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Lan, hiện sức khỏe của thân chủ mình rất yếu. Cụ thể: bà Lan bị mù 2 mắt, nửa người bên trái có triệu chứng bị liệt, cột sống lưng thoái hóa, tâm lý bất thường…

Luật sư Triển cho hay, trong quá trình làm việc trực tiếp với bà Lan tại bệnh xá trại tạm giam, thấy sức khỏe thân chủ không tốt nên luật sư có đề nghị điều tra viên cần giám định y khoa về tình trạng sức khỏe bà Lan, nếu không sẽ gây nên cố tật. Thế nhưng, đến nay trong hồ sơ vụ án, không thấy giám định y khoa về tình trạng sức khỏe của bị cáo này.

Vì vậy, luật sư đã làm đơn gửi đến HĐXX đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “tạm giam” thành “cấm đi lại khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Thị Tuyết Lan để bị cáo này được điều trị bệnh.

Công Quang