1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

"Không có vùng cấm, không ngoại lệ" khi xử lý nồng độ cồn

Thế Kha

(Dân trí) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần xử lý thượng tôn pháp luật, không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai, "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai, "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Lãnh đạo Vĩnh Phúc nhấn mạnh, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,… trong hệ thống chính trị để thực sự hình thành văn hóa trong nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng "đã uống rượu bia không lái xe".

Không có vùng cấm, không ngoại lệ khi xử lý nồng độ cồn - 1

CSGT Vĩnh Phúc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Hiền Linh).

"Thông tin các trường hợp vi phạm và phối hợp với các cơ quan để xác minh, cung cấp hồ sơ xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức về sử dụng rượu, bia, chất có cồn, ma túy, các chất kích thích, chất cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để xử lý về hành chính theo quy định", lãnh đạo Vĩnh Phúc nêu rõ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với viện kiểm sát, tòa án củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sở GTVT Vĩnh Phúc phải chỉ đạo thanh tra giao thông tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, hè đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Kịp thời phát hiện và xử lý đối với các vi phạm mới, kiến nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu các cấp chính quyền nếu để vi phạm mới xảy ra, để tồn tại kéo dài mà không có biện pháp xử lý.

Vĩnh Phúc giao Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở ngành nghiên cứu xây dựng quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về an toàn giao thông nói chung, vi phạm về sử dụng rượu, bia, chất có cồn, ma túy, các chất kích thích, chất cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng.

Quy định xử lý phải chi tiết với từng hành vi vi phạm để làm cơ sở xử lý cán bộ thống nhất trong các cơ quan thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó Dân trí thông tin, 10 tháng đầu năm, CSGT Vĩnh Phúc đã xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Công an đã phát hiện và gửi thông báo 50 trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý nhất, ông Trần Duy Hanh, đảng viên, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên, điều khiển ô tô khi trong người có nồng độ cồn gây tai nạn làm chết 1 người, bị thương 3 người đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.