1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Không có chuyện bán ấn đền Trần trước giờ làm lễ"

(Dân trí) - Chiều ngày 13/2, trong buổi gặp mặt với báo chí, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định - Trưởng ban tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần - cho biết: "Hoàn toàn không có việc phát ấn, bán ấn trước giờ làm lễ Khai ấn năm 2014...".

So với buổi sáng, tính đến 15h chiều ngày 13/2, lượng du khách đổ về Đền Trần đã tăng đột biến. Chủ yếu du khách đến sớm để vào dâng hương ở chùa Tháp, Đền Thiên Trường, nơi thờ 14 vị vua Trần, Đền Cổ Trạch nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đền Trùng Hoa.

Du khách nườm nượp đổ về Đền Trần.
Du khách nườm nượp đổ về Đền Trần.

Do lượng du khách đổ về ngày một đông, nên lực lượng CSGT, CSCĐ, an ninh trật tự phải căng mình làm việc. Đoạn đường từ QL10 vào đến Đền Trần chưa đầy 1km nhưng có đến hàng trăm xe ôm vây kín.

Mỗi khi có khách xuống xe "biệt đội" này lại quay lại tranh giành nhau. Mỗi một lần chở khách vào là 20.000đ. Một trong những vấn nạn khiến du khách bức xúc trong lễ hội Đền Trần là việc giá gửi xe bị "chặt chém" một cách thái quá.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều điểm gửi xe lấy giá một lượt gửi xe máy lên đến 20.000đ. Bên cạnh đó vẫn còn những người hành khất lảng vảng ở gần bãi đỗ xe, các hàng quán ven đường.

Trả lời với báo chí về thông tin việc ấn Đền Trần được rao bán trước giờ Khai ấn, bà Cao Thị Tính, Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định - Trưởng ban tổ chức lễ hội khẳng định: "Hoàn toàn không có việc bán ấn, phát ấn trước giờ khai ấn, nếu có thì chỉ có thể là ấn người dân lấy từ Đền Bảo Lộc (thuộc huyện Mỹ Lộc) đưa sang".

Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị cho giờ khai ấn đã được hoàn tất. Hàng rào sắt đã được Ban tổ chức dựng lên chặn toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông ra vào, trừ xe phục vụ cho lễ hội.

 Đền Thiên Trường chật cứng người.
 Đền Thiên Trường chật cứng người.

 Hàng rào sắt đã được dựng lên chuẩn bị cho đêm Khai ấn.
 Hàng rào sắt đã được dựng lên chuẩn bị cho đêm Khai ấn.

Mỗi khi có khách, đội quân xe ôm lao vào tranh giành nhau.
Mỗi khi có khách, đội quân xe ôm lao vào tranh giành nhau.

 Người hành khất rải từ bãi đỗ xe.

 Người hành khất rải từ bãi đỗ xe.
 Người hành khất rải từ bãi đỗ xe.

Thanh Thủy - Duy Tuyên