Nam Định:

Dòng người trật tự xếp hàng chờ xin ấn Đền Trần

(Dân trí) - Khác hẳn với cảnh chen lấn kinh hoàng trong đêm Khai ấn, tại buổi lễ Phát ấn sáng nay, người dân và du khách dù đông nhưng xếp hàng rất trật tự, kiên nhẫn chờ đến lượt nhận lộc ấn.

Bắt đầu từ 7h sáng nay ngày 14/2, các điểm phát ấn Đền Trần (Nam Định) đã tiến hành phát lộc ấn cho nhân dân và du khách tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày hiện vật Đời Trần, đền Trùng Hoa.

Người dân xin ấn.
Người dân xin ấn.

Tuy nhiên, không như đêm Khai ấn với cảnh chen chúc, xô đẩy hãi hùng, sáng nay có một hình ảnh rất khác là người dân và du khách xếp hàng trật tự khi vào xin lộc ấn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do người dân nắm được thông tin Ban tổ chức phát ấn từ ngày 15 đến ngày 20 tháng Giêng, thời gian kéo dài nên mọi người không vội vàng. Ngoài ra, Ban tổ chức khẳng định năm nay không thiếu ấn để phát cho nhân dân và du khách nên phần nào ngăn chặn được tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau khi vào xin ấn. Ban tổ chức cũng đã bố trí lực lượng an ninh trật tự tại các điểm phát ấn để đảm bảo buổi phát ấn diễn ra tôn nghiêm, trật tự.

Lực lượng chức năng bảo vệ tại các điểm phát ấn.
Lực lượng chức năng bảo vệ tại các điểm phát ấn.

Anh Nguyễn Xuân Dũng, một du khách đến từ Hà Nội nói: “Thời tiết lạnh nên mọi người ngại ra đường. Từ thông tin đại chúng được biết phát ấn dài ngay nên người dân không quá vội vàng”.

Lễ Khai ấn Đền Trần với ý nghĩa cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi người, mọi nhà nhận được lộc ấn Đền Trần cầu mong cho một năm mới mạnh khỏe, lao động sản xuất hăng say, công tác, học tập tốt…

Mặc dù lượng người khá đông nhưng rất trật tự.
Mặc dù lượng người khá đông nhưng rất trật tự.

Xếp hàng chờ xin ấn.
Xếp hàng chờ xin ấn.

Một hình ảnh khác xa với cảnh xin ấn của những năm trước.
Một hình ảnh khác xa với cảnh xin ấn của những năm trước.

Du khách không phải chen chúc để xin ấn.

Du khách không phải chen chúc để xin ấn.
Du khách không phải chen chúc để xin ấn.
 

Nói về cảnh dẫm đạp, chen lấn, xô đẩy lộn xộn đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng, vào thời khắc khai ấn, bà Cao Thị Tính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Trần - khẳng định: “Chuyện dứt lộc, ném tiền lẻ của người dân và du khách là có. Mặc dù Ban tổ chức đã tuyên truyền rất nhiều trên hệ thống loa truyền thanh, nhưng do ý thức của người dân không được tốt”.

Hình ảnh chen lấn, lộn xộn xảy ra thời điểm khai ấn.
Hình ảnh chen lấn, lộn xộn xảy ra thời điểm khai ấn.

Cũng theo bà Tính, dù lực lượng chức năng được bố trí rất tốt, nhưng trước tình trạng trên không thể nào dùng vũ lực mà chỉ nhắc nhở. Tuy nhiên lời nhắc nhở thời điểm lộn xộn đó không mấy có tác dụng.

Bà Tính cho biết, tình trạng dứt lộc và hỗn loạn chỉ xảy ra ở khu vực phía ngoài đền, còn trong đền thờ người dân rất nghiêm túc. So với năm ngoái, tình trạng dứt lộc và lộn xộn tại lễ Khai ấn năm nay ít hơn.


Thanh Thủy - Duy Tuyên