1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Interpol phát lệnh “cảnh báo đỏ” đối với ông chủ WikiLeaks

(Dân trí) - Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát “lệnh cảnh báo đỏ” đối với Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks, trang đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật của Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và mới đây nhất là tài liệu ngoại giao.

 
Interpol phát lệnh “cảnh báo đỏ” đối với ông chủ WikiLeaks - 1
Julian Assange, người sáng lập trang WikiLeaks.

 

Interpol cho hay công dân người Australia Julian Assange bị phát lệnh cảnh báo trên là để thẩm vấn vì những cáo buộc liên quan đến tình dục ở Thụy Điển, cáo buộc mà Julian Assange kịch liệt phủ nhận.

 

“Lệnh cảnh báo đỏ”của Interpol không dẫn đến một lệnh bắt giữ. Thay vào đó, lệnh yêu cầu mọi người liên lạc với cảnh sát nếu có bất kỳ thông tin gì về nơi trú ẩn của Julian Assange.

 

Trong khi đó Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết ông không chấp nhận cung cấp nơi ở cho Assange.

 

Hôm thứ hai vừa qua, Thứ trưởng ngoại giao Ecuador, ông Kintto Lucas đã ca ngợi công cuộc điều tra của người đàn ông 39 tuổi hiện đang rất nổi tiếng trên toàn cầu này và cho biết Assange được chào đón tới sống và giảng dạy tại Ecuador mà “không có bất kỳ điều kiện gì”.

 

Tuy nhiên, theo Tổng thống Correa, lời đề nghị trên “chưa được Ngoại trưởng Ricardo Patino hay tổng thống phê chuẩn”. Còn ông Patino cho biết sẽ “phải xem xét từ khía cạnh pháp luật cũng như ngoại giao”.

 

Thụy Điển đã từ chối đơn xin định cư của Assange hồi tháng 10 vừa qua, mặc dù đất nước sứ Scandinavia này có luật bảo vệ những người như Assange.

 

Trước đó, ông Assange đã đệ đơn kháng án lên Tòa án tối cao Thụy Điển để kháng lại phán quyết của một tòa án cấp quận ở  Stockholm hồi đầu tháng rằng, ông sẽ bị bắt giữ để thẩm vấn về những cáo buộc cưỡng hiếp, quấy rối tình dục và áp bức, trong một chuyến thăm nước này hồi tháng 8.

 

Đơn kháng án của Assange đã bị tòa án phúc thẩm Stockholm từ chối hồi tuần trước.

 

Australia hiện cũng đang điều tra xem Assange có vi phạm luật tại nước này hay không.

 

Trong khi đó, ông Assange khẳng định tất cả những cáo buộc trên là một phần trong chiến dịch bôi nhọ ông.

 

Hôm chủ nhật vừa qua, WikiLeaks bắt đầu tiết lộ khoảng 250.000 tài liệu ngoại giao của Mỹ, trong vụ tiết lộ thứ ba liên quan đến các tài liệu mật của Mỹ. Hai lần tiết lộ trước là các tài liệu liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

 

Phan Anh

Theo BBC