1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mở lại điều tra vụ ông chủ Wikileaks bị cáo buộc hiếp dâm

(Dân trí) - Một công tố viên Thụy Điển hôm qua đã ra lệnh mở lại vụ điều tra về các cáo buộc hiếp dâm đối với Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks.

 
Mở lại điều tra vụ ông chủ Wikileaks bị cáo buộc hiếp dâm - 1
Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks.

Bà Marianne Ny, Giám đốc các vụ kiện công cộng, cho hay “có lý do để tin rằng một vụ phạm tội đã xảy ra” và tội danh đó được xác định là hiếp dâm.

Tuần trước, các công tố viên đã hủy lệnh truy nã ông Assange vì các cáo buộc hãm hiếp và quấy nhiễu với lý do ông này không còn bị tình nghi nữa.

Ông Assange khẳng định không làm gì sai trái và nói rằng các cáo buộc là “không có cơ sở”.

Quyết định mở lại cuộc điều tra được đưa ra sau khi một phụ nữ Thụy Điển tiếp tục gửi đơn kiện cáo buộc ông Assange đã hãm hiếp cô này.

Trong tuyên bố nói về quyết định mở lại điều tra, bà Ny nói cáo buộc hiếp dâm cần điều tra thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Đây là lần thứ 2 một công tố viên cấp cao hơn bác bỏ quyết định của một công tố viên khác liên quan tới những cáo buộc chống lại người sáng lập WikiLeaks. Hồi tuần trước, trưởng công tố thủ đô Stockholm cũng đã bác lệnh truy nã mà một công tố viên cấp dưới phát đi đối với Assange.

Assange, 39 tuổi, một người Australia, cho rằng những cáo buộc trên nằm trong một chiến dịch bôi nhọ do những người phản đối trang web của ông dựng lên.

Những cáo buộc hiếp dâm xuất hiện trong bối cảnh Wikileaks bị chỉ trích khi công khai các tài liệu về cuộc chiến tại Afghanistan. Hồi tháng 7, Wikileaks đã đăng tải hơn 75.000 tài liệu bí mật quân sự Mỹ về Afghanistan.

Giới chức Mỹ đã chỉ trích quyết định công bố các tài liệu, rằng chúng có thể khiến mạng sống của lực lượng liên quân và Afghanistan bị nguy hiểm.

An Bình
Theo BBC