1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Hung thủ khống chế trẻ mầm non từng bị tâm thần?

(Dân trí) - Trước khi gây ra vụ bắt cóc hai học sinh ép vào phòng rồi cố thủ, tên Huy từng phóng hỏa gây chết người. Giám định về sau cho thấy, Huy bị tâm thần nên đối tượng này được đưa đi chữa trị, trở về được vài năm thì lại gây án.

Cao Quốc Huy từng bị tâm thần
Cao Quốc Huy từng bị tâm thần

Trước thông tin Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình) xông vào trường Mầm Non 10A (phường 10, quận Tân Bình) tấn công cô Trần Thị Kim Thủy – Hiệu trưởng trường và bắt cóc hai học sinh đưa vào phòng, dùng dao uy hiếp, cố thủ bên trong, người thân của Huy và hàng xóm đều bất ngờ.

Theo lời kể của gia đình Huy, Huy được sinh ra trong một gia đình có 2 anh em. Cha mất từ lâu, anh trai Huy làm ăn xa nhà. Thường ngày Huy ở với mẹ là bà L. (tại căn nhà nằm trên đường Lý Thường Kiệt). Hai mẹ con sống bằng tiền cho thuê mặt bằng phía trước. Ngày còn bé, Huy rất chăm chỉ học hành, khi đến lớp 10, Huy bắt đầu đua đòi theo một số bạn xấu. Từ những việc tụ tập đánh bài uống nước, đến ăn tiền và “nặng đô” hơn là trò cá độ bóng đá với số tiền lớn.

Đỉnh điểm của sự sa ngã là việc Huy nợ nần chồng chất do thua cá độ bóng đá. Khi bị truy đòi gắt gao Huy đã dùng xăng phóng hỏa, giết chết chủ nợ. Sau khi gây án, Huy đã bị công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, thấy Huy có nhiều biểu hiện bất thường nên cơ quan chức năng đã đưa Huy đi giám định và kết quả cho thấy Huy bị tâm thần.

Sau đó, Huy được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Tâm thần ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). 5 năm sau, do bệnh tình thuyên giảm nên Huy được cho về sống cùng gia đình. Bà L. kể, cuộc sống những ngày sau đó cũng khác hoàn toàn so với người bình thường. Hàng ngày, Huy đi lang thanh khắp xóm, lúc về nhà rất thích đọc truyện tranh, chơi trò chơi trẻ con và xem phim. Cũng có lần Huy lên cơn nhưng chỉ dừng lại ở mức độ căn nhằn, cau có với mẹ và anh trai.

Trở về từ bệnh viện tâm thần được gần 7 năm thì đối tượng Huy lại gây án
Trở về từ bệnh viện tâm thần được gần 7 năm thì đối tượng Huy lại gây án

Bà L. khẳng định, Huy chưa bao giờ lên cơn theo kiểu, cắn xé hay tấn công người khác. Nếu xảy ra tình trạng đó thì bà đã cho Huy nhập lại bệnh viện tâm thần. Về vấn đề này, người dân cư ngụ gần nhà Huy cũng xác nhận. Hầu như ai cũng biết việc Huy bị tâm thần, chuyện ngồi dưới nắng dưới mưa đối với Huy như “cơm bữa”. Có đôi lần Huy đi xe máy nhưng bỏ lại giữa đường rồi đi bộ, hàng xóm phải mang về nhà giùm Huy. Tuy vậy, nhưng Huy chưa từng chọc phá ai, khi có người hỏi Huy vẫn trả lời bình thường.

Về việc Huy lấy hai miếng tôn làm “áo giáp” rồi có dao để đến xông vào trường Mầm Non 10A gây ra vụ bắt cóc, bà L. không biết chuyện này. Theo lí giải của bà mẹ này, do ở nhà Huy có một góc riêng trên gác và thường ở đó đọc truyện, xem phim, bà L. cũng không hiểu sao Huy lại có được những thứ đó. “Không biết có phải nó đọc truyện, xem phim nhiều quá mà trở nên hoang tưởng rồi gây ra vụ việc này không nữa” – bà L. phỏng đoán.

Bà L. cho biết thêm, bà sẽ mang toàn bộ hồ sơ bệnh án tâm thần của Huy giao nộp cơ quan công an nhằm phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, chiều 11/10, công an quận Tân Bình đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Quốc Huy để điều tra về 2 hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đe dọa giết người”. Khai báo ban đầu tại cơ quan công an, Huy khai bắt cóc trẻ em để tống tiền vào mục đích tiêu xài. Vụ án đang được làm rõ

Trung Kiên