1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế "rung rinh" với 2 trận động đất nhẹ liên tiếp

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), có 2 trận động đất liên tiếp vừa xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào trưa ngày 6/12 và rạng sáng hôm nay (7/12).

Vào lúc 1h25 rạng sáng nay, 7/12, đã xảy một trận động đất có độ lớn 2,7 độ richter tại khu vực huyện miền núi A Lưới. Vị trí xảy ra động đất được xác định có tọa độ 16,151 độ vĩ Bắc- 107,484 độ kinh Đông Trận động đất có  độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.

 

Vị trí chấn tâm trận động đất 2,5 độ richter ở A Lưới sáng 7/12
Vị trí chấn tâm trận động đất 2,5 độ richter ở A Lưới sáng 7/12

 

Trước đó 1 ngày vào 12h38 trưa ngày 6/12 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter tại khu vực thị xã Hương Trà. Động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 16,260 độ vĩ Bắc - 107, 461 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 3,9km. Điều đáng lưu ý là trận động đất này nằm tiếp giáp huyện A Lưới và rất gần với vị trí xảy ra động đất vào rạng sáng 7/12.

 

Vị trí chấn tâm trận động đất 2,7 độ richter ở Hương Trà nằm gần A Lưới trưa 6/12
Vị trí chấn tâm trận động đất 2,7 độ richter ở Hương Trà nằm gần A Lưới trưa 6/12

 

Trong hơn 1 năm trở lại đây, nhiều lần liên tiếp tại huyện miền núi A Lưới xảy ra động đất với cấp độ nhỏ. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất trên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, hai trận động đất này rất nhỏ, không ảnh hưởng gì đến tài sản và con người. Phía tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành các hồ chứa kiểm tra ổn định, độ kháng chấn…, đều đang đạt an toàn theo thiết kế.

“Riêng về lĩnh vực quản lý nhà nước thì Viện Vật lý địa cầu có trách nhiệm theo dõi, phân tích đáng giá các cơn động đất này. Về phía địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có chỉ đạo Sở Khoa học & Công nghệ báo cáo đề xuất Bộ Khoa học & Công nghệ có chương trình nghiên cứu tổng thể về các hiện tượng động đất tại A Lưới năm 2014, 2015; hiện đang chờ Bộ đưa vào kế hoạch nghiên cứu trong thời gian tới” – ông Hùng cho biết thêm.

Đại Dương