1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Học sinh đâm thầy giáo trọng thương

Hôm qua 16/1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Lâm Quang Chính (SN 1989) vì có hành vi dùng dao đâm trọng thương thầy giáo.

Chính sống ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là học sinh lớp 11/N3, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) quận Hải Châu.

 

Theo lời khai của các nhân chứng, lúc 19h15 ngày 15/1, thầy Bùi Ngọc Hùng (sinh năm 1958, giám thị TTGDTX Hải Châu) đang làm việc trong văn phòng thì bị Chính dùng dao Thái Lan dài 20cm xông vào rượt đuổi. Chính đã đâm 3 nhát khiến thầy bất tỉnh.

 

Ông Phạm Văn Xê, Giám đốc TTGDTX Hải Châu cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do thù ghét cá nhân.

 

Thầy Hùng vốn có quen biết với gia đình Chính nên được ba mẹ Chính gửi gắm theo dõi tình hình học hành của con mình tại Trung tâm. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2006 - 2007, Chính chỉ được xếp loại học lực kém. Thầy Hùng có báo về cho gia đình Chính biết. Có thể do gia đình la mắng, Chính đã dùng dao đâm thầy Hùng để trả thù.

 

Trước đây Chính từng có những biểu hiện vô lễ với giáo viên và đã bị TTGDTX quận Hải Châu buộc phải viết kiểm điểm cá nhân.

 

Hiện thầy Bùi Ngọc Hùng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Theo Hải Châu

VietNamnet