1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

“Hậu” Z20, lo chất lượng đập Khe Dọc

(Dân trí) - Chưa hết đau đầu với sự cố đập Z20, Hà Tĩnh lại ôm nỗi lo về chất lượng của đập nước Khe Dọc (thị xã Hồng Lĩnh) khi hàng loạt sai sót, yếu kém của cả chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và các nhà thầu được phát hiện.

“Hậu” Z20, lo chất lượng đập Khe Dọc - 1
Công trình vượt thời hạn bàn giao vẫn chỉ là một bãi đất ngổn ngang (ảnh: Văn Dũng).

Hết hạn thi công lần hai vẫn còn dang dở!

Công trình đập chứa nước Khe Dọc được khởi công từ tháng 3/2008 với tổng dung lượng chứa gần 500.000m3 nhằm mục đích cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Dự án có tổng phần xây lắp lên đến gần 21 tỷ đồng, do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP tư vấn thiết kế Sông Lam (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Tổng cộng có 4 công ty cổ phần xây dựng trúng thầu 3 hạng mục, gồm: Nhà máy nước (mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng), tràn xả lũ (mức đầu tư gần 4,4 tỷ đồng) và đắp đập (mức đầu tư gần 7,7 tỷ đồng).

Như cam kết đặt ra, dự án sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 2/2009, thế nhưng những gì đã và đang diễn ra tại dự án này lại hoàn toàn trái ngược. Vào thời điểm tháng 2/2009, dự án chỉ hoàn thành được khoảng 30% khối lượng công trình.

Trước thực trạng trên BQL các công trình xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (Ban A - đơn vị được UBND thị xã Hồng Lĩnh giao thực hiện triển khai dự án) như ngồi trên đống lửa, nhất là dự kiến bàn giao dự án trước mùa mưa bão đã không thể hoàn thành.

Một cuộc họp khẩn giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã được Sở Kế hoạch Đầu tư cùng nhiều ban ngành Hà Tĩnh tổ chức. Tại cuộc họp này, UBND thị xã Hồng Lĩnh xin kéo dài tiến độ công trình đến hết tháng 5/2009 để bàn giao.

Trung tuần tháng 6/2009, thời điểm cam kết bàn giao công trình lần thứ 2 đã trôi qua gần một tháng, nhưng khi PV Dân trí có mặt tại hồ chứa nước này thì hiện trạng công trường các hạng mục còn hết sức ngổn ngang.

“Hậu” Z20, lo chất lượng đập Khe Dọc - 2
Tràn xả nước mới chỉ hoàn tất phần ống dẫn nước (ảnh: Văn Dũng).

Tại hạng mục Nhà máy nước do Công ty CP TMDV Hà Tĩnh thi công, mới xong phần thô của ngôi nhà và bể chứa nước 500m3 còn hệ thống đường ống dẫn nước chưa được hoàn thành như cam kết.

Nằm cách nhà máy nước không xa, tràn xả lũ với mức đầu tư 4,379 tỷ đồng do Công ty CPXD 31/5 đảm nhiệm mới chỉ có đường ống dẫn nước xả được thi công, còn mang xả đang dang dở để lộ phần sườn thép giữa cơn mưa lớn.

Tuy nhiên, ngổn ngang nhất vẫn là con đập dài hơn 300m với mức đầu tư 7,689 tỷ đồng do liên doanh Công ty CPXD Hồng Ngọc (TP Hà Tĩnh) và Công ty CP XDDV Lam Hồng (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) thi công. Dù đã quá thời gian bàn giao nhưng chưa thấy hình thù con đập ở đâu.

Sai phạm, yếu kém có hệ thống!

Quá trình tìm hiểu của Dân trí tại BQL các công trình xây dựng thị xã Hồng Lĩnh, đơn vị tư vấn thiết kế, năng lực các nhà thầu thi công cho thấy hàng loạt sai phạm, yếu kém của các đơn vị nói trên khiến dự án hồ chứa nước Khe Dọc chưa biết bao giờ mới hoàn thành.

Nguyên nhân đầu tiên thuộc về Công ty CP Tư vấn xây dựng Sông Lam - đơn vị chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế công trình. Ông Nguyễn Quế, quyền Trưởng BQL các công trình xây dựng thị xã Hồng Lĩnh cho hay:

“Có nhiều vấn đề từ đơn vị khảo sát, thiết kế. Họ thực hiện quá ít các mũi khoan tham khảo địa hình vì vậy đã không phát hiện được lớp đá cứng dưới phần thân đập dẫn đến khi thi công nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn”.

Chưa hết, qua phản ánh của nhà thi công và được chính Công ty Sông Lam thừa nhận, đơn vị này thiết kế thiếu thép thi công tràn xả lũ buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh bổ sung.

“Hậu” Z20, lo chất lượng đập Khe Dọc - 3
Và chiếc đập “ôm” lấy thân tràn này vẫn chưa thấy hình thù (ảnh: Văn Dũng).

Nguyên nhân tiếp theo khiến đập Khe Dọc chậm tiến độ thuộc về năng lực yếu kém của các đơn vị trúng thầu mà một trong số đó khiến chủ đầu tư đau đầu nhất là liên doanh Công ty CP XD Hồng Ngọc và Công ty CP XD Dịch vụ Lam Hồng.

Việc thi công của 2 công ty này chậm như “rùa bò” được chủ đầu tư phản ánh là xuất phát từ việc thua lỗ do bỏ giá thầu quá thấp. “Khi bị thua lỗ liên doanh này đã bị rạn nứt, trong đó phía Lam Hồng gần như bỏ mặc cho Hồng Ngọc thi công.

Chưa hết, do cùng một lúc thi công nhiều công trình nên cả hai công ty nói trên không đủ thiết bị máy móc, thậm chí hai chiếc máy đầm Hồng Ngọc mang đến hỏng không thể sử dụng được” - ông Quế cho hay.

Một nguyên nhân nữa không thể không nhắc đến đó chính là sự yếu kém của BQL các công trình xây dựng thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Võ Tá Biểu, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Sông Lam nói thẳng: “BQL các công trình xây dựng thị xã Hồng Lĩnh không có năng lực, nên đã không tuyển chọn được các nhà thầu đủ năng lực thi công; khi nhà thầu có biểu hiện chây ỳ thi công thì không điều hành, chỉ đạo được”.

Với những sai sót, yếu kém có hệ thống nêu trên chưa biết bao giờ đập Khe Dọc mới hoàn thành? Cũng vì thế nhiều cấp ngành và người dân ở Hà Tĩnh đang lo lắng, công trình dang dở nói trên sẽ ra sao nếu chỉ một cơn lũ quét xuất hiện tại địa bàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

Văn Dũng - Hồng Anh