1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

Hai cậu bé nghèo chơi nhạc “cực đỉnh” và tài xế taxi trả lại 2 điện thoại 40.000 USD

(Dân trí) - Hai anh em cậu bé nghèo thể hiện tài năng chơi nhạc “cực đỉnh” dù chưa hề được qua trường lớp; Lái xe taxi trả lại 2 điện thoại Vertu tổng trị giá 40.000 USD cho hành khách; Thêm một người dân nhận giải đặc biệt gần 65 tỷ đồng của trò chơi xổ số kiểu Mỹ... là những hình ảnh được quan tâm tuần qua.

Không hề được ai chỉ dạy, bằng niềm đam mê, 2 anh em ruột Huỳnh Phong Bảo (12 tuổi) và Huỳnh Đại Phong (8 tuổi) ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã thể hiện tài năng chơi nhạc “cực đỉnh” của mình khiến nhiều người thán phục. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Không hề được ai chỉ dạy, bằng niềm đam mê, 2 anh em ruột Huỳnh Phong Bảo (12 tuổi) và Huỳnh Đại Phong (8 tuổi) ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã thể hiện tài năng chơi nhạc “cực đỉnh” của mình khiến nhiều người thán phục. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Mới đầu mùa đông, nhưng nhiệt độ Sa Pa giảm xuống rất nhanh, ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống người dân nơi đây. Đối với bà con vùng cao những ngày này, áo mưa là phương tiện chống rét hữu hiệu nhất khi ra đường. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Mới đầu mùa đông, nhưng nhiệt độ Sa Pa giảm xuống rất nhanh, ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống người dân nơi đây. Đối với bà con vùng cao những ngày này, áo mưa là phương tiện chống rét hữu hiệu nhất khi ra đường. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Anh Lê Thanh Tuấn (SN 1976) lái taxi ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã trả lại 2 điện thoại Vertu, với giá trị mỗi chiếc lên tới 20.000 USD, cho hành khách Trương Hòa Bình. Trước đó, ngày 8/11, trên đường từ khách sạn Novotel từ đường Trần Phú ra đường Phùng Hưng (TP Nha Trang), anh Bình đã để quên 2 chiếc điện thoại trên xe taxi của anh Tuấn.
Anh Lê Thanh Tuấn (SN 1976) lái taxi ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã trả lại 2 điện thoại Vertu, với giá trị mỗi chiếc lên tới 20.000 USD, cho hành khách Trương Hòa Bình. Trước đó, ngày 8/11, trên đường từ khách sạn Novotel từ đường Trần Phú ra đường Phùng Hưng (TP Nha Trang), anh Bình đã để quên 2 chiếc điện thoại trên xe taxi của anh Tuấn.

Trước sự phản ánh của dư luận, UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận sử dụng một chiếc xe Range Rover mang biển số xanh 68A.001.43 - thương hiệu xe sang của Anh Quốc để đưa lãnh đạo đi công tác. Cụ thể, chiếc xe này được UBND tỉnh Kiên Giang mượn của Công an tỉnh Kiên Giang để sử dụng chung, chứ không giao riêng một lãnh đạo nào. (Ảnh: Dân Việt)
Trước sự phản ánh của dư luận, UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận sử dụng một chiếc xe Range Rover mang biển số xanh 68A.001.43 - thương hiệu xe sang của Anh Quốc để đưa lãnh đạo đi công tác. Cụ thể, chiếc xe này được UBND tỉnh Kiên Giang mượn của Công an tỉnh Kiên Giang để sử dụng chung, chứ không giao riêng một lãnh đạo nào. (Ảnh: Dân Việt)


Ngày 10/11, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ cổ Bình Tây - khu chợ cổ nhất Sài Gòn - bắt đầu dọn hàng hóa, di chuyển xuống khu vực chợ tạm để trả lại mặt bằng nhằm phục vụ cho việc trùng tu. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ngày 10/11, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ cổ Bình Tây - khu chợ cổ nhất Sài Gòn - bắt đầu dọn hàng hóa, di chuyển xuống khu vực chợ tạm để trả lại mặt bằng nhằm phục vụ cho việc trùng tu. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Khoảng 14h, ngày 10/11, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Thái Nguyên (phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) khiến 2 công nhân tử vong, 6 người khác bị thương. (Ảnh: Tuấn Hợp)
Khoảng 14h, ngày 10/11, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Thái Nguyên (phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) khiến 2 công nhân tử vong, 6 người khác bị thương. (Ảnh: Tuấn Hợp)


Quy trình tiêu hủy ngà voi theo phương pháp cho vào máy nghiền nhỏ rồi sau đó cho vào lò đốt nhiệt độ cao. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Quy trình tiêu hủy ngà voi theo phương pháp cho vào máy nghiền nhỏ rồi sau đó cho vào lò đốt nhiệt độ cao. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Biển quảng cáo khủng tiềm ẩn nguy cơ cháy vẫn giăng khắp Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Những căn nhà ống liền kề không còn nhìn thấy mặt tiền. (Ảnh: Hữu Nghị)

Biển quảng cáo khủng tiềm ẩn nguy cơ cháy vẫn giăng khắp Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Những căn nhà ống liền kề không còn nhìn thấy mặt tiền. (Ảnh: Hữu Nghị)


Chủ nhân giải đặc biệt (Jackpot) trị giá gần 65 tỷ đồng của trò chơi Xổ số điện toán đã đeo mặt nạ nhận giải sau nhiều ngày “mai danh ẩn tích”. Vị khách may mắn trúng giải thưởng lớn này đến từ tỉnh Đồng Nai.

Chủ nhân giải đặc biệt (Jackpot) trị giá gần 65 tỷ đồng của trò chơi Xổ số điện toán đã đeo mặt nạ nhận giải sau nhiều ngày “mai danh ẩn tích”. Vị khách may mắn trúng giải thưởng lớn này đến từ tỉnh Đồng Nai.

Ngư dân tỉnh Thừ Thiên Huế bị điêu đứng khi hàng chục tấn cá lồng chết đột ngột. Các lồng cá này nuôi chủ yếu là cá vẩu, một loại cá có giá trị kinh tế với giá từ 150.000 đến 300.000 đồng/kg. (Ảnh: Đại Dương)
Ngư dân tỉnh Thừ Thiên Huế bị điêu đứng khi hàng chục tấn cá lồng chết đột ngột. Các lồng cá này nuôi chủ yếu là cá vẩu, một loại cá có giá trị kinh tế với giá từ 150.000 đến 300.000 đồng/kg. (Ảnh: Đại Dương)

Trong số 29 người được đề cử, để bầu chọn danh hiệu “công dân tiêu biểu” của TP Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 20 năm là thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2017) có hai gương mặt ngư dân. Họ là điển hình cho hàng ngàn ngư dân ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa. Trong ảnh là Ngư dân Lê Văn Chiến một trong số những gương mặt được đề cử là công dân tiêu biểu. (Ảnh: Tiền Phong)
Trong số 29 người được đề cử, để bầu chọn danh hiệu “công dân tiêu biểu” của TP Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 20 năm là thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2017) có hai gương mặt ngư dân. Họ là điển hình cho hàng ngàn ngư dân ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa. Trong ảnh là Ngư dân Lê Văn Chiến một trong số những gương mặt được đề cử là công dân tiêu biểu. (Ảnh: Tiền Phong)

Quang Phong (tổng hợp)