1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội phát hiện hơn 1.000 nhà xây sai phép

Hà Mỹ

(Dân trí) - Trong số 23.400 lượt chung cư, nhà trọ và nhà ở kết hợp kinh doanh được kiểm tra tại Hà Nội, các đơn vị chức năng phát hiện 1.062 trường hợp xây sai phép và hơn 6.100 cơ sở sử dụng điện không đảm bảo.

Số liệu trên được đưa ra tại văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký và ban hành, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót liên quan tới các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Văn bản dẫn số liệu thời gian qua, đơn vị chức năng của Hà Nội đã kiểm tra gần 23.400 lượt cơ sở, trong đó có 311 chung cư mini, hơn 13.300 nhà trọ, 225 chung cư, hơn 9.550 nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 629 lượt cơ sở với số tiền phạt trên 3,5 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 129 trường hợp và đình chỉ hoạt động 24 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Dù vậy, lãnh đạo Hà Nội nhìn nhận một số địa phương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai đối với loại hình chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất không kịp thời theo chỉ đạo của thành phố, như UBND quận Cầu Giấy và phường Tương Mai (quận Hoàng Mai).

Đến ngày 8/10, có 64 UBND cấp xã chưa tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của UBND thành phố.

"Đặc biệt, một số xã không quan tâm, vào cuộc mà "giao khoán" cho lực lượng công an tổ chức kiểm tra, xử lý đối với cơ sở, điển hình như lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) không tham gia kiểm tra cùng đoàn kiểm tra liên ngành", văn bản nêu rõ. 

Hà Nội phát hiện hơn 1.000 nhà xây sai phép - 1

Việc tổng rà soát chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh được Hà Nội tiến hành sau vụ cháy khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Ảnh: Ngọc Tân).

Cùng với đó, trong quá trình kiểm tra, các đơn vị phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm của cơ sở trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm an toàn điện, nhưng không kiên quyết đề xuất xử lý theo quy định.

Tính đến giữa tháng 10, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện 1.062 trường hợp xây sai phép, 6.138 trường hợp sử dụng điện không bảo đảm.

Trước thực tế trên, lãnh đạo UBND TP Hà Nội nghiêm túc phê bình chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế.

Các đơn vị có tồn tại và hạn chế được yêu cầu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND TP Hà Nội trước ngày 30/10.

Đồng thời, UBND cấp huyện cần chỉ đạo tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát bổ sung về sử dụng đất, xây dựng, PCCC, an toàn trong sử dụng điện đối với nhà trẻ, bệnh viện, phòng khám tư nhân, cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke, các cơ sở chuyển đổi có công năng tương tự và cơ sở xây dựng không phép, trái phép.

Kết quả rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội trước ngày 15/11.

Trước đó, ngày 13/9, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC theo quy định của pháp luật.

Sau đó, thành phố bổ sung 2 đối tượng là chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao để tổng kiểm tra rà soát công tác phòng cháy chữa cháy 

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng cần hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về PCCC, đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng thời, báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục trước ngày 30/10.

Động thái được đưa ra sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong đêm 12/9. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện tồn tại hơn 2.000 chung cư mini.