1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh giờ học, giờ làm

(Dân trí) - Ban Pháp chế (HĐND thành phố Hà Nội) đề nghị bổ sung thêm huyện Gia Lâm vào đề án điều chỉnh giờ học, giờ làm và đề nghị thành phố cân nhắc phân biệt giờ mùa đông và giờ mùa hè để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Ngày 7/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi báo cáo tờ trình điều chỉnh giờ làm việc, học tập, và kinh doanh trước các đại biểu tại kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XIV. Theo ông Khôi nguyên tắc của việc điều chỉnh nhằm góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực các quận nội thành.

Phạm vi đề xuất điều chỉnh bao gồm 10 quận nội thành và huyện Thanh Trì, Từ Liêm. Đối tượng điều chỉnh được chia làm 3 nhóm khác nhau.
 
Hà Nội đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh giờ học, giờ làm - 1
Hà Nội hi vọng điều chỉnh giờ học, giờ làm sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông

Cụ thể, nhóm 1 gồm sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; học sinh các trường phổ thông trung học (cấp 3). Thời gian bắt đầu học từ 6h30 và kết thúc sau 19h.

Nhóm 2, gồm học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thời gian bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào 17h30. Cán bộ công chức, viên chức (cả Trung ương và Hà Nội), thời gian bắt đầu làm việc từ 8h và kết thúc vào 17h.

Nhóm 3, gồm các trung tâm thương mại, dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính). Thời giam bắt đầu làm việc từ 9h và kết thúc sau 19h.

Ngoài ra, nhóm các cơ quan, đơn vị quân đội giữ nguyên không thay đổi. Nhóm công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp theo ca giữ nguyên không thay đổi.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2012.

Trong báo cáo thẩm tra chung gửi HĐND thành phố về việc điều chỉnh giờ học, giờ làm và giờ kinh doanh, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với giải pháp trên và đề nghị HĐND thông qua đề án. Tuy nhiên, Ban Pháp chế đề nghị bổ sung thêm huyện Gia Lâm vào phạm vi điều chỉnh của đề án.

Đối với nhóm 1, Ban Pháp chế đề nghị cân nhắc phương án phân biệt giờ mùa đông và giờ mùa hè để đảm bảo sức khỏe cho học sinh phổ thông trung học. Đối với học sinh mầm non, tiểu học thuộc nhóm 2, cân nhắc thời gian làm việc từ 7h30 đến 17h30, như vậy thời gian làm việc của giáo viên là 10 giờ/ngày, chưa đúng với quy định của Bộ Luật lao động.

Quang Phong