1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gấp rút sửa chữa quốc lộ bị sông "ngoạm" trong lũ

(Dân trí) - Để đảm bảo giao thông qua lại, không để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và để phương tiện thông suốt từ miền xuôi tới huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn. Hạt quản lý đường 7 đã cấm các loại xe tải trọng trên 13 tấn không được lưu thông.

Gấp rút sửa chữa quốc lộ bị sông "ngoạm" trong lũ - 1
Ông Nguyễn Văn Năm - Hạt trưởng quản lý đường 7 xem xét tại điểm sạt lở km 174.
 
Sáng nay 30/6, ông Nguyễn Văn Năm - Hạt trưởng quản lý đường bộ 7 - cho Dân trí biết: “Sau cơn bão số 2, quốc lộ 7 lên Tương Dương và Kỳ Sơn sạt lở rất nhiều đoạn. Đoạn sạt lở nguy hiểm nhất là km 174 thuộc địa bàn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương kéo dài hơn 300m, ăn sâu vào lòng đường 2-3m, khoét sâu kiểu hàm ếch, chỉ còn một phần nhỏ của đường dành cho xe máy qua lại nhưng cũng rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, từ ngày 26-30/6, Hạt đã cắt cử, điều động xe, người tiến hành bạt taluy dương, san ủi những chỗ xung yếu và đến chiều 29/6 cơ bản xe tải trọng dưới 13 tấn đã đi được nhưng yêu cầu tài xế phải đi từ từ. Chúng tôi cũng cắt cử người túc trực 24/24h để cấm các loại xe trọng tải trên 13 tấn không được đi qua bởi đoạn đường này vẫn đang nguy hiểm”.
 
Có mặt tại xã Lưu Kiền, xã Xá Lượng, xã Thạch Giám (huyện Tương Dương) phóng viên chứng kiến cảnh hàng ngàn khối đất đá, đường nhựa quốc lộ 7 bị nước lũ ở sông Nậm Mộ, sông Lam khoét sâu, nhiều đoạn bị ngoạm vào bờ với hàng trăm khối đất đá đi theo sông nước. Dọc theo quốc lộ 7 lên huyện Kỳ Sơn tại km174 và km170+225 hầu như bị sạt lở hết khiến giao thông ách tắc. Tại nhiều điểm km172+300 và km171+800, phần đường quốc lộ 7 bị nước lũ đánh sập từ bờ sông vào mặt đường tới 5m, có những đoạn ăn sâu vào đường, chỉ còn một mảng đất đá và nhựa đường dính treo lơ lửng gây tắc giao thông trong 4 ngày qua.
 
Gấp rút sửa chữa quốc lộ bị sông "ngoạm" trong lũ - 2
Sông ngoạm quốc lộ 7 nguy hiểm rình rập. 
 
Được biết, từ chiều 29 đến sáng nay 30/6 các phương tiện tải trọng dưới 13 tấn của nước bạn Lào trong 4 ngày chờ đợi khắc phục đường cũng đã lưu thông về nước. Đồng thời các phương tiện chở hàng hóa dưới 13 tấn từ thành phố Vinh lên Kỳ Sơn cũng được lưu thông kịp thời phục vụ nhân dân ở thị trấn Mường Xén.
 
Trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã tàn phá nặng nề tuyến quốc lộ 7A đoạn qua 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Đến thời điểm này, trên toàn tuyến vẫn đang còn nhiều điểm bị ách tắc do sạt lở nghiêm trọng và chỉ có các phương tiện ô tô du lịch và xe tải nhẹ lưu thông được.
 
Gấp rút sửa chữa quốc lộ bị sông "ngoạm" trong lũ - 3
Cơn lũ đi qua quốc lộ 7 tơi tả.

Trước tình hình đó, ngày 29/6, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã vào kiểm tra, khảo sát và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý để bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Trước khi đi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đến thăm, tặng quà cho nhân dân 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Đồng cảm, chia sẻ với những tổn thất mà người dân 2 huyện phải gánh chịu trong cơn lũ vừa qua, Thứ trưởng động viên cán bộ, nhân dân Kỳ Sơn và Tương Dương đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt lũ để sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Dịp này lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đã tặng nhân dân 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương mỗi huyện 10 triệu đồng.
 
Tại Tương Dương, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã gặp gỡ trao đổi với ông Phan Đình Trạc - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy một số vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả các điểm sụt lở trên quốc lộ 7A. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị giao thông triển khai các giải pháp để thông tuyến, bảo đảm cho các phương tiện vận tải lưu thông trong thời gian sớm nhất.
 
Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng lãnh đạo Khu Quản lý Đường bộ 4, các ban quản lý dự án giao thông và Sở giao thông vận tải Nghệ An đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra các điểm sạt lở trên toàn tuyến Quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén Kỳ Sơn đến xã Lưu Kiền huyện Tương Dương. Thứ Trưởng đã trao đổi với các thành viên trong đoàn những phương án xử lý cụ thể, cùng bàn bạc để thống nhất chủ trương trong khi tiến hành công tác khắc phục; đồng thời yêu cầu chậm nhất đến ngày 15/8, phải đảm bảo cho các phương tiện lưu thông bình thường qua quốc lộ.

Nguyễn Duy - Trần Minh